Trang chủ Lớp 2 VBT Tiếng Việt 2 - Cánh diều Bài 4: Em yêu bạn bè Bài đọc 2: Phần thưởng VBT Tiếng Việt 2 - Cánh diều tập 1: Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng...

Bài đọc 2: Phần thưởng VBT Tiếng Việt 2 - Cánh diều tập 1: Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng...

Giải Phần I, 3, 4, Phần II, 2, Phần III, Phần IV, 2 - Giải Bài đọc 2: Phần thưởng VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều - Bài 4: Em yêu bạn bè. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao? Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng thế nào?...

Câu hỏi:

Phần I

Câu 1: Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Cần có phần thưởng đặc biệt cho lòng tốt của Na.

b. Cần có phần thưởng động viên những bạn học kém.

c. Cần có phần thưởng cho những học sinh ít nói.

Hướng dẫn giải :

Em đọc đoạn thứ 2 trong bài đọc để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là cần phải có phần thưởng đặc biệt cho lòng tốt của Na.

Chọn a.


Câu hỏi:

Câu 3

Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

Hướng dẫn giải :

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

Theo em, Na xứng đáng nhận được phần thưởng vì bạn ấy là một người luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn.


Câu hỏi:

Câu 4

Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng như thế nào?

Nối đúng:

a. Mọi người vui mừng 1. khóc, mắt đỏ hoe

b. Mẹ của Na vui mừng 2. vỗ tay vang dậy

Hướng dẫn giải :

Em đọc đoạn cuối của bài đọc để nối.

Lời giải chi tiết :

a-2: Mọi người vui mừng – vỗ tay vang dậy

b-1: Mẹ của Na vui mừng – khóc, nước mắt đỏ hoe


Câu hỏi:

Phần II

Tưởng tượng em là Na, viết lời Na cảm ơn cô giáo và các bạn.

Hướng dẫn giải :

Em đóng vai bạn Na và viết lời cảm ơn đến cô giáo và các bạn trong lớp.

Lời giải chi tiết :

Em cảm ơn cô, cảm ơn các bạn. Em rất vui và xúc động khi nhận được món quà đặc biệt này.


Câu hỏi:

Câu 2

Tưởng tượng em là một học sinh trong lớp, viết lời em sẽ nói để đáp lại lời Na.

Hướng dẫn giải :

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Nếu là một học sinh trong lớp, em sẽ đáp lại Na rằng: Chúc mừng cậu nhé! Cậu rất xứng đáng nhận được phần thưởng này.


Câu hỏi:

Phần III

Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học:

Danh sách học sinh tổ ……., lớp …….

Số thứ tự

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

2

3

4

5

Hướng dẫn giải :

Em gặp từng bạn và hỏi thông tin để điền vào danh sách.

Lời giải chi tiết :

Danh sách học sinh tổ 3, lớp 2A

Số thứ tự

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Đoàn Thị Mỹ Anh

Nữ

02/11/2014

Bạch Mai, Hà Nội

2

Lê Thái Dương

Nam

22/10/2014

Minh Khai, Hà Nội

3

Nguyễn Xuân Đại

Nam

20/08/2014

Vĩnh Tuy, Hà Nội

4

Nguyễn Phương Ly

Nữ

24/01/2014

Minh Khai, Hà Nội

5

Đặng Diệu Ngọc

Nữ

27/08/2014

Bạch Mai, Hà Nội


Câu hỏi:

Phần IV

Góc sáng tạo – Thơ tặng bạn

Điền tiếng phù hợp vào chỗ trống trong các bài thơ sau:

a. (bèo, nhào, bước)

Tình bạn

Gà cùng ngan, vịt

Chơi ở bờ ao

Chẳng may té …..

Gà rơi xuống nước

Không chậm nửa ….

Ngan vịt nhảy theo

Rẽ đám rong …

Vớt gà lên cạn.

b. (bơi, xong, bước, nhau)

Gấu qua cầu

Hai con gấu xinh xắn

Bước xuống hai đầu cầu

Chú nào cũng muốn mau

Vượt cầu sang kia trước.

Không ai chịu nhường ….

Cãi nhau mãi không thôi

Chú nhái bén đang …

Ngẩng đầu lên mà bảo:

- Cái cầu thì bé tẹo

Ai cũng muốn qua mau

Nếu cứ cố tranh ….

Thì có anh ngã chết

Bây giờ phải đoàn kết

Cõng nhau quay nửa vòng

Đổi chỗ thế là …

Cả hai cùng qua được!

Hướng dẫn giải :

Em đọc kĩ các câu thơ và điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

a.

Tình bạn

Gà cùng ngan, vịt

Chơi ở bờ ao

Chẳng may té nhào

Gà rơi xuống nước

Không chậm nửa bước

Ngan vịt nhảy theo

Rẽ đám rong bèo

Vớt gà lên cạn.

b.

Gấu qua cầu

Hai con gấu xinh xắn

Bước xuống hai đầu cầu

Chú nào cũng muốn mau

Vượt cầu sang kia trước.

Không ai chịu nhường bước

Cãi nhau mãi không thôi

Chú nhái bén đang bơi

Ngẩng đầu lên mà bảo:

- Cái cầu thì bé tẹo

Ai cũng muốn qua mau

Nếu cứ cố tranh nhau

Thì có anh ngã chết

Bây giờ phải đoàn kết

Cõng nhau quay nửa vòng

Đổi chỗ thế là xong

Cả hai cùng qua được!


Câu hỏi:

Câu 2

Em hãy tập viết vài dòng thơ hoặc một đoạn văn về một người bạn mà em yêu quý. Hãy trang trí bài viết cho đẹp.

Hướng dẫn giải :

Em có thể tự sáng tác một vài dòng thơ hoặc viết một đoạn văn và viết vào vở.

Lời giải chi tiết :

Tham khảo:

1/ Bạn Ngọc Ánh lớp tôi

Là thiên tài hội họa

Chỉ một chiếc bút thôi

Vẽ được cả thế giới.

2/ Bạn tôi là Tuấn Tú

Người đẹp tựa như tên

Bạn vẫn thường ở bên

Mỗi khi tôi khốn khó.

Dụng cụ học tập

Học môn Tiếng Việt thì chúng ta cần sách giáo khoa, vở bài tập, bút mực, bút chì, tẩy, và sách tham khảo thêm như từ điển Tiếng Việt.

Chia sẻ

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ

Sách Giáo Khoa: Cánh diều

- Bộ sách Cánh Diều được lựa chọn bởi phù hợp nhiều đối tượng học sinh. Mỗi cuốn sách giáo khoa Cánh Diều đều chứa đựng rất nhiều sáng tạo, tâm huyết, mang đầy tri thức và cảm xúc của các tác giả biên soạn.

Đọc sách

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam và là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam. Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là biểu tượng văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt.

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự Lớp 2

Lớp 2 - Năm học thứ hai, chúng ta đã quen với việc học tập và có những người bạn thân thiết. Hãy tiếp tục học tập chăm chỉ và tận hưởng niềm vui khi khám phá những điều mới mẻ!

- Học nhưng cũng chú ý sức khỏe nhé!. Chúc các bạn học tập tốt.

Nguồn : Sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK