Trang chủ GDCD Lớp 9 Câu 1. Ý kiến nào sau đây không đúng Bảo vệ tổ quốc l Bảo vệ độc lập, Bảo vệ...
Câu hỏi :

Câu 1. Ý kiến nào sau đây không đúng Bảo vệ tổ quốc l

Bảo vệ độc lập,

Bảo vệ chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Bảo vệ Nhà nước XHCNVN

D.Bảo vệ chế độ TBCN và

Câu 2. Chọn ý đúng Vì sao phải bảo vệ tổ quốc » 

A.Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực đang âm mưu chống phá nhà nước

B. Hiện nay hiện tượng phân biệt chủng tộc đang diễn ra

C.Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực chống phá chế độ XHCN mà nước ta đang xây dựng

D. Hiện nay hiện tượng nội chiến đang diễn ra trên đất nước ta và trên thế giới

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình nước ta?

A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ một chồng.

B. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, quyết định.

C. Hôn nhân tự nguyện, vợ chồng bình đẳng.

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

Câu 4. Nội dung nào dưới đây là cơ sở quan trọng của hôn nhân?

A. Tình yêu chân chính. B. Điều kiện kinh tế.

C. Phong tục, tập quán. D. Vị trí xã hội.

Câu 5. Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích

A. trao đổi hàng hóa. B. ổn định thị trường.

C. đóng thuế. D. thu lợi nhuận.

Câu 6. Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân được kinh doanh

A. mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh.

B. đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.

C. đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép.

D. tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận.

Câu 7. Hoạtđộngcómụcđíchcủa con ngườinhằmtạo ra củacảivậtchấtvàcácgiátrị tinh thần cho xãhộilànội dung củakháiniệmnàodưới đây?

A. Kinh doanh. B. Lao động.

B. Việc làm. C. Thu nhập.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không nói lên vai trò của lao động đối với sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại?

A. Lao động chỉ đem lại sự giàu có cho một số cá nhân.

B. Lao động tạo ra các giá trị tinh thần cho xã hội.

C. Lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

D. Lao động đem lại nguồn hạnh phúc cho con người.

Câu 9.Nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức, cơ quan phải chấp hànhtheo những quy định của Nhà nước là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây?

A. Trách nhiệm pháp lí. B. Trách nhiệm chính trị.

C. Trách nhiệm đạo đức. D. Trách nhiệm xã hội.

Câu 10. Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm

A. hành chính. B.dân sự. C. hình sự. D. kỉ luật.

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vừalà quyền vừa là

A. khát vọng cao đẹp của mọi công dân.

B. nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi công dân.

C. trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội.

D.nhu cầu của công dân đối với nhà nước và xã hội

Câu 12.Nhà nước ta xác định quyền nào dưới đây là quyền chính trị quan trọng

nhất của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1.(3 điểm) Ông A là anh cùng cha khác mẹ với ông B. Con trai của ông A (23 tuổi, đã li hôn với vợ) và con gái của ông B (18 tuổi) yêu nhau và kiên quyết đòi lấy nhau dù hai bên gia đình khuyên can, ngăn cản.

Trong trường hợp này, nếu hai người con của ông A và ông B lấy nhau thì:

1. Hôn nhân của họ sẽ vi phạm quy định nào của Luật HN&GD nước ta?

2.Phân tích và đưa ra nhận xét về những vi phạm đó.

3.Nêu những hậu quả có thể xảy ra từ hôn nhân này.

Câu 2.(2 điểm)Giả sử gia đình em mở cửa hàng kinh doanh nhưng bố mẹ em cho rằng kinh doanh là phải chạy theo lợi nhuận mà muốn có lợi nhuận thì phải trốn thuế,bán hàng nhái,kém chất lượng. Em không tán thành ý kiến của bố mẹ.

Dựa vào kiến thức pháp luật đã học, em hãy nêu những việc cần làm để thay đổi suy nghĩ của bố mẹ.

Câu 3. (2 điểm)Các hành vi dưới đây thuộc loại vi phạm pháp luật nào? Người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí như thế nào?

- Vứt rác bừa bãi.

- Cãi nhau gây mất trật tự công cộng.

- Lấn chiếm vỉa hè.

- Viết vẽ bậy lên tường lớp học.

Lời giải 1 :

Phần trắc nhiệm

CÂU 1 Ý D nha vì tất cả ý trên đều là bảo vệ tổ quốc Việt Nam ta

Câu 2 ý A vì theo tui là nước Trung Quốc đang muốn chiếm đánh với đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Câu 3 ý b vì quyền quyết định cưới ai lấy ai là của các con

Câu 4 ý A vì hôn nhân của nhau thì chỉ có tình cảm là cao quý nhất

Câu 5 ý A

Cau 6 ý D

Câu 7 ý A

Câu 8 ý B

Câu 9 ý B

Câu 10 ý A

Câu 11 ý C

Câu 12 ý D

Phần tự luận

câu 1

1.Vi phạm hành vi pháp luật

2.

Việc hôn nhân của những người đã li hôn rồi quay lại kết hôn với nhau có thể gây ra mâu thuẫn và xung đột trong gia đình, đặc biệt là nếu có sự phân biệt và bất đồng giữa các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, việc này cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của con cái, đặc biệt là trong trường hợp họ phải đối diện với sự thay đổi và không ổn định trong môi trường gia đình. Tuy nhiên, từ pháp lý, việc hôn nhân của những người đã li hôn rồi quay lại không vi phạm pháp luật nếu họ tuân thủ đúng các quy định và thủ tục hôn nhân theo quy định của pháp luật. Mỗi quốc gia có các quy định riêng về hôn nhân và ly hôn, do đó, việc này cần phải được xem xét cẩn thận và thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh vi phạm và xung đột pháp lý.

Tóm lại, việc hôn nhân của những người đã li hôn rồi quay lại có thể gây ra những vấn đề phức tạp trong gia đình và đời sống cá nhân, tuy nhiên, từ pháp lý, nó không phải là vi phạm nếu tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

3.Hậu quả có thể xảy ra là các trận mẫu thuẫn,...

câu 2

Em hãy khiên bố mẹ rằng ko nên bán đồ kém chất lượng vì người người ăn người ta mua người ta sẽ chỉ cách là đánh chúng ta . Nên phải bán đồ chất lượng thì sẽ có nhiều khác mua đồ hơn.

Câu 3

- vứt rác bừa bãi: sẽ đc chịu phạt với viện nhặt khác khác nơi mà mình đã vứt ở trên đất.

-cãi nhau gây mất trật tự cộng đồng : người vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc sử theo mức độ.

-lấn chiếm vỉa hè: người vi phạm sẽ bị di dời và phạt theo mức độ tương ứng.

-viết vẽ bậy lên trường lớp học: người vi phạm sẽ bị sửa chữa và gọi phụ huỳnh lên trình bày với bạn giám hiệu.

Cho em xin ctlh nhất ạ. Em xin cảm ơn!

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK