Trang chủ Ngữ văn Lớp 11 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8: Lần theo tường gấm(1) dạo quanh,...
Câu hỏi :

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8:

Lần theo tường gấm(1) dạo quanh,

Trên đào nhác thấy một cành kim thoa(2).

Giơ tay với lấy về nhà

"Này trong khuê các(3) đâu mà đến đây?

Gẫm âu người ấy, báu này,

Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm!

Liền tay ngắm nghía biếng nằm,

Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.

Tan sương đã thấy bóng người

Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.

Sinh (4) đà có ý đợi chờ,

Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:

Thoa này bắt được hư không (5),

Biết đâu Hợp Phố (6) mà mong châu về?

Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:

Ơn lòng quân tử sá gì của rơi,

Chiếc thoa nào của mấy mươi

Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!

(Kiều gặp Kim Trọng, Trích "Truyện Kiều" Nguyễn Du theo link: https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/call_0245_0572.html)

Chú thích:

(1)Tường gấm: Do chữ cẩm tường, bức tường gạch có vẽ hoa như gấm (một cách tô điểm văn hoa).

(2)Kim thoa: cái thoa gài tóc bằng vàng.

(3 )Khuê các: buồng lầu, nơi ở của con gái nhà sang trọng.

(4)Sinh: Người đi học, ở đây chỉ Kim Trọng.

(5)Hư không: bỗng không, tự nhiên.

(6)Hợp Phố: tên một quận, trước thuộc Giao Châu, nay thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo Hán sử: Nguyên xưa, ven bể quận Hợp Phố có loại trai sinh ra một loại ngọc quý, nhưng vì bọn quan tước tham nhũng, bắt nhân dân đi mò ngọc cho chúng, dân tình khổ cực, nên ngọc trai biến mất. Về sau, có vị quan thanh liêm, nhân hậu đến nhận chức, bãi lệnh mò ngọc, thì ngọc trai lại dần dần trở về. Do đó, người ta thường nói "Châu về Hợp Phố" để chỉ những trường hợp vật báu đã bị mất lại trở về với chủ cũ.

Câu hỏi:

Câu 1. (0.5 điểm) Đoạn trích trên thuộc phần nào của "Truyện Kiều" trong ba phần: "Gặp gỡ" - "Thử thách" - "Đoàn tụ"?

Câu 2. (0.5 điểm).Xác định thể thơ của văn bản?

Câu 3. (0.5 điểm) Ghi lại một cặp lục bát mà anh/chị cho là lời đối thoại, một cặp lục bát anh/chị cho là lời độc thoại trên đoạn thơ?

Câu 4. (1.0 điểm) Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì? (Có thể trả lời bằng cách gạch các đầu dòng)

Câu 5. (1.0 điểm) Những câu thơ sau cho thấy Thúy Kiều thể hiện thái độ gì với Kim Trọng khi nghe Kim Trọng có ý định trả lại kim thoa cho mình:

"Ơn lòng quân tử sá gì của rơi,

Chiếc thoa nào của mấy mươi

Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!

Câu 6 (1.0 điểm) Các hành động của Kim Trọng như: "lần theo tường gấm dạo quanh", "giơ tay với lấy về nhà", "liền tay ngắm nghía biếng nằm", "có ý đợi chờ", "lên tiếng xa đưa ướm lòng" cho thấy tâm thế của Kim Trọng đối với việc tiếp cận Thúy Kiều là một tâm thế như thế nào?

Câu 7: ( 1.0 điểm). Qua cách ứng xử của các nhân vật trong đọan trích nó đã tác động như thế nào đến nhận thức của bản thân?

Câu 8. (0.5 điểm) Qua buổi gặp gỡ tự nhiên của Kim Trọng và Thúy Kiều ở đoạn trích trên, Nguyễn Du muốn thể hiện quan niệm gì về tình yêu đôi lứa? (Trả lời bằng đoạn văn từ 5 đến 7 dòng

Lời giải 1 :

C1. Đoạn trích thuộc phần " Gặp gỡ"

C2. Thể thơ lục bát

C3.

- Đối thoại: 

"Thoa này bắt được hư không (5),

Biết đâu Hợp Phố (6) mà mong châu về?"

- Độc thoại

" Giơ tay với lấy về nhà

Này trong khuê các(3) đâu mà đến đây?"

C4. Kim Trọng gặp được Thúy Kiều

C5. Thái độ biết ơn, ngưỡng mộ tài của Kim Trọng

C6. Tâm thế sẵn sàng, có ý với Thúy Kiều

C7. Cách ứng xử rất nhẹ nhàng mà tinh tế.

C8. Nguyễn Du thể hiện tình yêu lứa đôi của Thúy Kiều và KIm Trọng đây là một tình yêu đẹp. Họ luôn khao khát tìm kiếm được người mình yêu, người hiểu được mình. Nhưng họ cũng không vượt qua giới hạn, giữ khuôn phép của người phụ nữ truyền thống xưa. Thúy Kiều cũng đã kiếm tìm tình yêu đích thực của mình, nhưng nàng thể hiện sự cư xử nhẹ nhàng, tinh tế. 

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 11

Lớp 11 - Năm thứ hai ở cấp trung học phổ thông, gần đến năm cuối cấp nên học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe nhiều đến định hướng tương lai và học đại học có thể gây hoang mang, nhưng hãy tự tin và tìm dần điều mà mình muốn là trong tương lai!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK