Câu 1.
- Phương thức biểu đạt chính: tự sự
Câu 2.
- Theo truyện, hình dáng của thần Gió đặc biệt:
+ hình dạng kì quặc
+ không có đầu
Câu 3.
- Công việc của thần Gió: tạo ra gió
- Công việc ấy được miêu tả: thần sẽ làm gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau tuỳ theo lệnh Ngọc Hoàng. Thỉnh thoảng thần xuống hạ giới đi chơi vào những buổi tối trời. Đó là lúc giữa đồng bằng tự nhiên nổi lên trận gió xoay, dân gian thường gọi là thần Cụt Đầu.
Câu 4.
- Thông tin Khi thần Gió phối hợp với thần Mưa, có khi cả thần Sét nữa cùng hoạt động là những lúc đáng sợ nhất cho em hiểu về thần Gió: thần Gió vốn đã có ngoại hình kì quặc, sức mạnh to lớn , khi được kết hợp với thần Mưa, thần Sét sẽ tạo ra nỗi khiếp sợ gấp nhiều lần đối với vạn vật dưới nhân gian
Câu 5.
- Theo em, mục đích tác giả dân gian tạo ra nhân vật đứa con thần Gió để: lí giải nguồn gốc của cây ngải gió (ngải tướng quân), là do phải chịu phạt của Ngọc Hoàng
Câu 6.
- Theo em, niềm tin nà còn sức hấp dẫn với người hiện đại
- Vì: niềm tin là điều không thể thiếu đối với con người trong cuộc sống. Niềm tin luôn hiện hữu trong suy nghĩ, thể hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng phong phú của con người. Nếu có niềm tin theo hướng tích cực, ta sẽ tìm ra động lực sống, ý nghĩa của cuộc sống
Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!
Lớp 10 - Năm đầu tiên ở cấp trung học phổ thông, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè mới đến từ những nơi khác nhau. Ngôi trường mới, xa nhà hơn, mở ra một thế giới mới với nhiều điều thú vị. Hãy mở lòng đón nhận và tận hưởng những trải nghiệm mới!
Copyright © 2024 Giai BT SGK