Trang chủ Ngữ văn Lớp 7 Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của em về vấn đề đọc sách của học sinh trong...
Câu hỏi :

Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của em về vấn đề đọc sách của học sinh trong trường hiện nay

Lời giải 1 :

Từ lâu, con người đã biết sách là kho báu kỳ diệu do nhân loại tạo ra. Trước khi máy in ra đời, sách được viết bằng tay. Đây là nơi lưu giữ kiến thức, ý tưởng từ thời cổ xưa đến hiện tại và trong tương lai. Vậy học sinh hiện nay đọc sách trong trường ra sao?

Từ hàng ngàn năm trước, đọc sách rất quan trọng. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, con người không còn để tâm vào việc đọc sách. Người Việt trước đây rất yêu sách, họ luôn đọc sách lúc họ rảnh. Điều này giúp tăng cường khả năng giao tiếp, tự tin khi trò chuyện với mọi người, có thêm những kiến thức mới.

Vậy làm thế nào để học sinh thích đọc sách? Họ cần hiểu rõ hơn về đọc sách. Đọc để làm gì? Đọc như thế nào? Phải xuất phát từ tâm hồn, niềm đam mê của học sinh. Nếu họ thích đọc, họ có thể đọc những cuốn truyện yêu thích. Đọc sách cũng có thể là giải trí.

Học sinh hiện nay không thích đọc sách vì nhiều lý do. Ngày xưa, chỉ ai biết chữ mới đọc sách, ngày nay, sự phát triển của khoa học tạo ra cách đọc mới, dễ làm chúng ta lười biếng và không còn hứng thú với việc đọc sách. Vì vậy, học trở thành giải trí thay vì suy ngẫm. Điều này làm mất đi tính chất của việc đọc sách, gây tình trạng học kém Văn và không thích học Văn.

Chừng nào học sinh chưa cảm nhận sự hấp dẫn của việc đọc sách, chừng đó đừng nói đến việc bồi dưỡng tâm hồn. Nhưng quan trọng nhất là niềm đam mê, yêu thích mới quyết định thái độ với việc đọc sách. Vì vậy, hiện tượng học sinh không thích đọc sách là điều xấu đối với giới trẻ và cần có giải pháp ngay.

Tóm lại, học sinh không thích đọc sách mang lại tác hại đáng kể. Để khuyến khích họ tự đọc sách và suy ngẫm nhiều hơn, chúng ta cần nhận thức rằng sách mang lại nhiều thú vị.

 

Lời giải 2 :

Trả lời:

Maxim Gorki từng viết: " Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới". Thật vậy chúng ta sẽ không bao giờ phủ nhận được những ý nghĩa lớn lao của việc đọc sách đối với con người. Sách- kho tàng kiến thức khổng lồ, chứa đựng nhiều kiến thức trong cuộc sống về nhiều lĩnh vực khác nhau.  Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, việc đọc sách của học sinh trong trường đang đối diện với nhiều vấn đề khác nhau. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu và đưa ra những biện pháp thích hợp về việc đọc sách của học sinh hiện nay nhé!

Hiện nay, nhiều học sinh dường như ít quan tâm đến việc đọc sách hơn trước. Thay vì tìm đến những cuốn sách bổ ích, nhiều em lại dành phần lớn thời gian cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng và máy tính. Mạng xã hội, trò chơi điện tử và video giải trí đang chiếm lĩnh thời gian và sự chú ý của học sinh, làm cho việc đọc sách trở nên mờ nhạt và không được quan tâm như trước nữa.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc đọc sách của học sinh đang có xu hướng giảm sút. Nhiều em học sinh, thay vì tìm đến những cuốn sách, lại dành phần lớn thời gian cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng và game online. Điều này không chỉ khiến các em thiếu hụt kiến thức mà còn ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tư duy sáng tạo. Sách không chỉ cung cấp thông tin mà còn giúp rèn luyện khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp. Khi bỏ qua sách, học sinh đang bỏ lỡ cơ hội để phát triển những kỹ năng này. Nhiều học sinh hiện nay có xu hướng đọc sách chỉ để phục vụ cho việc học, chứ không phải để khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh. Việc đọc sách cần phải trở thành một thói quen, một sở thích, không chỉ là một nhiệm vụ. Những cuốn sách thú vị, hấp dẫn sẽ kích thích sự tò mò và ham học hỏi của học sinh. Nếu các em chỉ đọc sách theo kiểu “đối phó” với bài kiểm tra hay bài tập về nhà, việc tiếp thu kiến thức sẽ trở nên hạn chế và không sâu sắc.

Đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, sách là nguồn tri thức vô tận, giúp học sinh mở rộng hiểu biết, nâng cao kiến thức và kỹ năng tư duy. Đọc sách cũng giúp phát triển khả năng ngôn ngữ, mở rộng vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng viết. Ngoài ra, việc đọc sách còn giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Sách cũng là nguồn cảm hứng, giúp học sinh tìm thấy niềm đam mê và định hướng tương lai. Để khắc phục tình trạng giảm sút việc đọc sách trong học sinh, các trường học và gia đình cần có những biện pháp cụ thể. Các trường nên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ đọc sách, giao lưu tác giả, tổ chức các buổi thảo luận về sách để kích thích sự quan tâm của học sinh đối với việc đọc. Bên cạnh đó, gia đình cũng cần tạo môi trường khuyến khích con em đọc sách bằng cách cùng nhau chọn sách, thảo luận về nội dung sách và chia sẻ cảm nhận sau khi đọc.Bạn thấy đấy, sách là kho tàng tri thức không chối từ ai, chỉ cần hiểu được gái trị của kho tàng tri thức ấy để rồi tự mình xây dựng  cho mình thói quen đọc sách hàng ngày. 

Qua đó cho ta thấy, việc đọc sách của học sinh trong trường hiện nay đang gặp nhiều thách thức, nhưng cũng có những tín hiệu tích cực. Để khắc phục tình trạng này, cần có sự chung tay của trường học, gia đình và chính bản thân mỗi học sinh. Chỉ khi biết trân trọng giá trị của sách, chúng ta mới có thể xây dựng một thế hệ trẻ vừa thông minh, sáng tạo, vừa giàu cảm xúc và tâm hồn.

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK