Trang chủ Ngữ văn Lớp 8 Trong các tác phẩm đã đọc,nhân vật nào đã truyền cảm hứng,hướng em tới lối sống tích cực,có trách nghiệm...
Câu hỏi :

Trong các tác phẩm đã đọc,nhân vật nào đã truyền cảm hứng,hướng em tới lối sống tích cực,có trách nghiệm với xã hội ,khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước(Tác phẩm Lặng lẽ sapa nhân vật anh thanh niên nha) dài tầm 2000 từ nhoa

Lời giải 1 :

Đáp án:

 

Trong số các nhà văn Việt Nam, tôi rất thích Võ Quảng với Quê nội - một tác phẩm mang đậm phong vị đất và người xứ Quảng. Tôi đã đọc đi đọc lại Quê nội rất nhiều lần nhưng chỉ mới dịp gần đây trong Ngày đọc sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tôi mới ngộ ra vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sa của tác phẩm.

Khi tìm hiểu thêm thì tôi được biết đã từng chia sẻ rằng: “Tôi tham gia cách mạng từ giữa năm 1935. Năm 1945 Cách mạng tháng Tám thành công tôi mới 25 tuổi đã làm quyền Chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Cách mạng giúp thế hệ chúng tôi lớn nhanh như thế. Tôi còn được giao nhiều việc khác. Sau đó tôi đến với văn học thiếu nhi theo sự mách bảo của trái tim mình”

Với tình yêu văn học ông đã dẫn mọi người chìm đắm trong tác phẩm của ông. Ông dẫn người đọc trở về làng Hòa Phước bên sông Thu Bồn đất Quảng Nam. Từ trang đầu tiên âm thanh rộn rã của văn học thiếu nhi đã vang lên! Các nhân vật của cuốn sách như anh Bốn Linh, ông Kiếm Lài, bà Hiến, thầy Lê Hảo, ông Tư Đàm, chú Năm Mùi, ông Bốn Rị, dượng Hương Thư… đã hiện ra rất sinh động không phải bằng một bản lý lịch hay một phác họa chân dung mà bằng tiếng Gà Gáy! Tác giả Võ Quảng đã miêu tả âm thanh tiếng gà gáy và dáng điệu của từng chú gà đủ vẻ khác nhau tùy theo tính cách của các gia chủ.

Đặc biệt, trong cuộc sống của làng quê, những nhân vật nhỏ bé nhưng đầy tinh thần trong "Quê Nội" đã làm say đắm lòng người. Câu chuyện về cậu bé Cục và Cù Lao đang “lớn lên trong mùa cách mạng”, đang hăm hở và đang sốt ruột muốn trở thành người lớn, muốn được giao những việc quan trọng, trong khi chưa kịp từ giã hết tuổi thơ tinh nghịch và trong trẻo.

Với một ngôn ngữ sống động, thiên truyện này đã tái hiện một giai đoạn lịch sử quan trọng trên quê hương Quảng Nam - giai đoạn những người chân đất dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng lên xóa bỏ ách đô hộ thực dân phong kiến, làm chủ đời mình, ghé vai gánh vác công việc quốc gia và đi vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai với niềm tin tất thắng.

Từng trang sách, từng dòng chữ đều là một cuộc phiêu lưu tinh thần, là hành trình khám phá bản thân và khơi dậy những giác quan, những cảm xúc sâu thẳm. Điều đặc biệt là trong cuốn sách, dù một nền văn hóa khá sâu sắc, nhưng nhà văn Võ Quảng đã vẽ nên một tấm bức tranh chân thực, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, giúp độc giả cảm nhận được hơi thở của quê hương, của Tổ quốc.

Tác phẩm "Quê Nội" không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một nguồn cảm hứng, là một ngọn lửa tinh thần, là một điểm tựa vững chắc cho tâm hồn mỗi người. Từ câu chuyện, chúng ta học được rằng, tình yêu đối với quê hương, với Tổ quốc không chỉ là sự ấm áp, mà còn là trách nhiệm, là sự hy sinh không ngừng.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ là cơ hội để chia sẻ niềm đam mê đọc sách, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của văn hóa, của dân tộc. Đọc sách không chỉ là một thú vui cá nhân, mà còn là một trách nhiệm với bản thân, với gia đình, và với xã hội.

Từ ngọn lửa tinh thần của những câu chuyện, chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu với sách, tình yêu với quê hương, và tình yêu với Tổ quốc, để xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp và phồn thịnh, để mỗi ngày trôi qua, chúng ta có thể tự hào về đất nước mình, về dân tộc mình, và về văn hóa mình.

Giải thích các bước giải:

 

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK