Trang chủ GDCD Lớp 7 Câu 1. a Em hãy nêu các loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay. b. Theo em, tệ...
Câu hỏi :

Câu 1.
a Em hãy nêu các loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay.
b. Theo em, tệ nạn xã hội gây ra hậu quả gì đến bản thân, gia đình và xã hội? 
Câu 2. 
Bố mẹ K đi làm ăn xa nhà, ít có điều kiện quan tâm đến việc học hành, sinh hoạt của con. Thêm vào đó, K lại bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo nên dần bỏ bê việc học tập và thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền.
    Em hãy đánh giá về hành động của K, nếu là bạn của K, em sẽ làm gì? 
Câu 3.

a Em hãy tự nhận xét việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình và tìm biện pháp khắc phục những điều làm còn chưa tốt. 
b.  Tình huống:
M đang học lớp 7, trước đây bạn rất ngoan, chăm học. Gần đây, cha mẹ bạn đi

Lời giải 1 :

Câu 2:

Hành động của K là không tốt vì bỏ bê việc học tập và tham gia vào hoạt động đánh bài ăn tiền. Nếu là bạn của K, em sẽ cố gắng tìm cách trò chuyện và thuyết phục K hiểu rõ hơn về hậu quả của việc bỏ học, cung cấp sự hỗ trợ và khuyến khích K thay đổi hành vi tiêu cực đó.

Câu 3:

a. Em tự nhận xét việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình cần được cải thiện. Để khắc phục điều này, em có thể thực hiện các biện pháp như thường xuyên trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ với gia đình, tham gia hơn vào các hoạt động gia đình, và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao từ gia đình một cách tốt nhất.

b. Trong tình huống này, việc cha mẹ của M điều hành là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. M cần tự chủ, tự quản lý thời gian và học tập để không bị ảnh hưởng bởi việc cha mẹ vắng nhà. M có thể tự đặt ra kế hoạch học tập, tận dụng thời gian một cách hiệu quả và thực hiện các hoạt động có ý nghĩa để giữ mình luôn tích cực và phát triển.

@kietcao25

Có j bạn góp ý mk nhé !!!

image
image

Lời giải 2 :

C1:

A) Ma túy, mại dâm, cờ bạc, blhđ, blgđ , mê tín dị đoan....

B)

Tác hại:

Bản thân:

Gây nguy hiểm tính mạng con người, có thể dẫn đến cái chết 

Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức, bản chất vốn có đáng quý của con người ta.

GĐ, XH:

Gây ra sự tan vỡ của hạnh phúc gia đình, làm mất trật tự xã hội...

Kinh tế xảy ra cạn kiệt, ảnh hưởng nhiều đến vật chất, đời sống của người mắc phải tệ nạn xã hội

Gây ra những hành động vi phạm pháp luật, pháp lí và làm cho những người xung quanh lo lắng, lo âu

Câu 2. 

Hành động của K là chưa đúng với một học sinh, một người con. Vì K không lo chú tâm học hành mà bỏ bê việc học, tụ tập đánh bài ăn tiền

Nếu là bạn K em sẽ khuyên nhủ, giải thích rõ về hành động sa đọa này của K, từ đó K sẽ hiểu và không vướng vào những việc làm phạm pháp này nữa

C3:

Thường xuyên giúp đỡ bố mẹ

Học tập chăm chỉ, cố gắng, không phụ lòng bố mẹ

Yêu thương chị em gái, yêu thương ông bà

Khắc phục việc làm chưa tốt:

Thức sớm, làm bữa sáng cho mọi người

Không ham chơi game

b)... Thiếu đề

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK