Trang chủ GDCD Lớp 7 Câu 1: - Em hiểu thế nào là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan? - Kể một...
Câu hỏi :

Câu 1:

- Em hiểu thế nào là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan?

- Kể một số nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến tệ nạn xã hội

- Theo em là học sinh chúng ta phải làm gì để phòng, chống tệ nạn xã hội

Câu 2: (1 điểm) Tình huống: Trên đường đi học về thấy một số bạn gây gỗ, đánh nhau

- Em hãy nêu 3 cách xử lí trong tình huống trên( có thể đúng có thể sai)

- Em sẽ chọn cách xử lí nào trong các cách đó? Vì sao?

Lời giải 1 :

Đáp án+Giải thích các bước giải:

 `-` Em hiểu thế nào là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan?

+ Nguyên nhân chủ quan là những nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân 

+ Nguyên nhân khách quan là những nguyên nhân từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân

 - Kể một số nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến tệ nạn xã hội

+ Chủ quan:

Do bản thân không chịu đựng được những cám dỗ của tệ nạn xã hội

+ Khách quan:

Do môi trường xung quanh đầy rẫy những hành vi của tệ nạn xã hội

- Theo em là học sinh chúng ta phải làm gì để phòng, chống tệ nạn xã hội

+ Tuyên truyền và giảng dạy cho học sinh hiểu biết về tệ nạn xã hội

+ Tránh xa các tệ nạn xã hội; các mối quan hệ xấu

+ Tham gia các chiến dịch phòng chống tệ nạn xã hội

+ ...

Câu 2: (1 điểm) Tình huống: Trên đường đi học về thấy một số bạn gây gỗ, đánh nhau

- Em hãy nêu 3 cách xử lí trong tình huống trên( có thể đúng có thể sai)

+ Em xông vào can ngăn các bạn ( sai ) 

+ Báo cho người lớn thầy cô biết về chuyện gây gỗ của các bạn (đ) `to` vì chỉ có người lớn mới có thể can ngăn được việc các bạn đánh nhau 

+ Không quan tâm (sai)

Lời giải 2 :

1)-Nguyên nhân chủ quan:là nguyên nhân mà mình tự nhìn nhận,thể hiện quan điểm cá nhân của bản thân qua 1 sự việc,sự vật.

-Nguyên nhân khách quan:là nguyên nhân được nhìn nhận 1 cách bao quát,thực tế,không thông qua bất kì quan điểm cá nhân nào.Thường thì nguyên nhân khách quan sẽ chính xác hơn chủ quan

-Tệ nạn xã hội:

+Nguyên nhân chủ quan: Do ý thức của con người chưa cao, chưa hiểu về tác hại của cờ bạc, ma túy, mại dâm,.... Thậm chí có những người hiểu về tác hại của nó nhưng vẫn tham gia vì muốn chứng minh bản thân mình.

+Nguyên nhân khách quan:Do bị người khác lôi kéo, dụ dỗ, bị tiêm nhiễm vào đầu và do không được dạy dỗ đàng hoàng. Bên cạnh đó, do chính sách quản lý, điều hành còn nhiều lỗ hỏng, các hoạt động phòng, chống, ngăn chăn, hạn chế các tệ nạn xã hội đã có, đã được phổ biến nhưng chưa triệt để, chưa đạt được kết quả khả quan, còn nhiều hạn chế.

-Là học sinh,chúng ta phải:

+Nâng cao nhận thức về tác hại của các tệ nạn xã hội

+Có lối sống lành mạnh

+Tuyên truyền mọi người về phòng chống tệ nạn xã hội

+Báo cáo ngay với chính quyền địa phương nếu phát hiện các hành vi tệ nạn xã hội

+Có tính tự giác,vượt qua cám dỗ của bản thân.

2)-3 cách xử lí:

C1:Mặc kệ và bỏ đi luôn

C2:Tham gia vào đánh nhau với các bạn

C3:Báo ngay với giáo viên,nhà trường hoặc cơ sở công an để kịp thời can thiệp

-Em sẽ chọn C3 vì chúng ta chưa chắc có thể tự mình ngăn chặn cuộc gây gỗ,đánh nhau ấy.Cách tốt nhất là báo giáo viên,nhà trường hoặc công an để có thể ngăn chặn và tiến hành các hình phạt xứng đáng cho các bạn ấy

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một chuỗi quay mới lại đến và chúng ta vẫn bước tiếp trên con đường học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính, hãy luôn kiên trì và không ngừng cố gắng!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK