Trang chủ GDCD Lớp 11 Bà Y bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thay...
Câu hỏi :

Bà Y bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thay các thành viên trong gia đình.

a. Hành vi, việc làm của bà Y đã thực hiện đúng hay chưa chưa đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội? Vì sao?

b. Em hãy liệt kê các việc làm của bản thân hoặc của gia đình mình nhằm góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Lời giải 1 :

Bà Y bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thay các thành viên trong gia đình.

a. Hành vi, việc làm của bà Y đã thực hiện đúng hay chưa chưa đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội? Vì sao?

$\Rightarrow$ Hành vi, việc làm của bà Y là chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, vì:

$~~~+$ Cử tri phải tự mình bỏ phiếu bầu cử và phiếu trưng cầu dân ý, không được nhờ người khác bỏ phiếu thay được quy định tại điều 39 luật trưng cầu dân ý 2015 (thông tin SGK trang 93).

b. Em hãy liệt kê các việc làm của bản thân hoặc của gia đình mình nhằm góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

$-$ một số việc làm của bản thân và gia đình nhằm góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước, xã hội:

$~~~+$ tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến về vấn đề cầu đường ở địa phương.

$~~~+$ bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ở địa phương.

$~~~+$ tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của 1 bộ phận trong bộ máy nhà nước.

$~~~+$ tham gia góp ý, sửa đổi hiến pháp và pháp luật thông qua đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

$~~~+$ them gia đóng góp ý kiến về xây dựng nội quy, quy ước của Làng, xã, huyện, ...

$~~~+$ ...

Lời giải 2 :

`a.`

`-` Hành vi của bà Y là không đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

`-` Vì việc này vi phạm nguyên tắc cơ bản của bầu cử, khi mỗi cá nhân có quyền và trách nhiệm cá nhân trong việc tham gia bầu cử để chọn ra người đại diện cho mình

`->` Bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của từng công dân, không thể thay mặt hoặc ủy quyền cho người khác.
`-----------------`
`b.`

`-` Để góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội thì em và gia đình em đã:
`+` Tham gia bầu cử đúng quy trình và chọn ra người đại diện phù hợp.
`+` Tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện để cải thiện điều kiện sống xã hội.
`+` Tuân thủ pháp luật, đóng góp vào việc duy trì an ninh, trật tự xã hội.
`+` Tham gia các hoạt động giáo dục, nâng cao kiến thức và nhận thức về vai trò của mình trong xã hội.
`+` Hỗ trợ các chương trình xã hội, từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
`+` Tham gia các cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng xã hội.

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 11

Lớp 11 - Năm thứ hai ở cấp trung học phổ thông, gần đến năm cuối cấp nên học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe nhiều đến định hướng tương lai và học đại học có thể gây hoang mang, nhưng hãy tự tin và tìm dần điều mà mình muốn là trong tương lai!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK