Trang chủ GDCD Lớp 6 Câu 1: Thế nào là tình huống nguy hiểm? Thế nào là tình huống nguy hiểm đến từ tự nhiên...
Câu hỏi :

Câu 1: Thế nào là tình huống nguy hiểm? Thế nào là tình huống nguy hiểm đến từ tự nhiên và tình huống nguy hiểm đến từ con người? Vì sao cần chủ động tìm hiểu, học tập các kĩ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm?

Câu 2: Nêu các cách ứng phó trong các tình huống sau:

- Khi bị bắt cóc

- Khi có hoả hoạn

- Khi bị đuối nước

- Khi gặp mưa dông, lốc, sét

Câu 3: Tiết kiệm là gì? Hãy kể 4 việc làm của bản thân em thể hiện biết tiết kiệm và 4 việc làm chưa biết tiết kiệm trong cuộc sống.

Câu 4: Tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào? Em hãy nêu cách thực hiện tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nước.

Lời giải 1 :

Câu 1:

-Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng,gây thiệt hại về tài sản,môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

-Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện và làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội.

-Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hay vô tình từ con người gây tổn thất cho con người và xã hội .

-Vì chủ động tìm hiểu, học tập các kĩ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm sẽ giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin, thoát khỏi nguy hiểm trong cuộc sống.

Câu 2:

-Khi bị bắt cóc chúng ta nên nói thật to một câu , từ gì đó để mọi người xung quanh tới giúp đồng thời tìm cách chạy nhanh nhất ra chỗ đông người

-Khi có hỏa hoạn: +, Thông báo cho những người xung quanh

                               +,Gọi 114

                               +,Thoát theo các đường hành lang,cầu thang bộ và ban công ở tầng thấp

                               +,Nếu đám cháy lan đến chỗ mình đứng,dùng khăn thấm nước che mặt, che người

                               +,Nếu bị bén lửa thì nằm ngay xuống đất và lăn qua lăn lại

                               +,Đi khom người hoặc bò trên đường di chuyển để thoát khỏi đám cháy

                               +,Đóng các cửa trên đường di chuyển để tránh lửa lan rộng ra

-Khi bị đuối nước:+,Bình tĩnh, hít thật nhiều hơi vào phổi, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt

                               +,Khi chuyển động lên xuống, há miệng to hít vào nhanh và sâu kgi ở trên mặt nước, ngậm miệng,thở ra từ từ bằng mũi hoặc bằng miệng khi ở dưới nước 

                                 +, Khi thở đc thì cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp từ người xung quanh

-Khi gặp mưa dông,lốc,sét:+, ở trong nhà khi có mưa dông, lốc,sét

                                              +, Tắt các thiết bị điện trong nhà

                                               +,Nếu đang đi đường thì cần tìm chỗ trú ẩn an toàn

                                               +,Không trú dưới gốc cây, cột điện, cánh đồng,....

Câu 3:

-Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí,đúng mức của cải vật chất,thời gian,sức lực của mình và của người khác

*4 việc làm tiết kiệm:

+,Chỉ mua những thứ thật cần thiết

+, Lập thời khóa biểu khoa học

+,khi đi ra ngoài tắt các bóng điện trong nhà

+,khi đánh răng đóng vòi nước

*4 việc làm chưa tiết kiệm:

+, Chi tiêu hoang phí 

+, Bật điện khi trời sáng

+,không tắt các bóng đèn trong nhà khi ra ngoài

+,Sử dụng thời gian lộn xộn

Câu 4:

-ý nghĩa:Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác, đảm bảo cho cuộc sống ổn định,ấm no, hạnh phúc và thành công

+,tiết kiệm tiền: Chi tiêu hợp lí, bảo quản đồ dùng học tập,...

+,tiết kiệm thời gian:sắp xếp thời gian làm việc khoa học,...

+,tiết kiệm nước:Khóa vòi nước khi không sử dụng,...

*CHO T HAY NHẤT NHA:33

CHÚC CẠUU HỌC TỐT NHA

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK