Trang chủ GDCD Lớp 9 theo quân điểm quan điểm và đảng của nhà nước ta trong hợp tác quốc tế cần tuân thủ quy...
Câu hỏi :

theo quân điểm quan điểm và đảng của nhà nước ta trong hợp tác quốc tế cần tuân thủ quy tắc nào vì sao phải hợp tác quốc tế

Lời giải 1 :

Đáp án:

 

Giải thích các bước giải:

TCCS - Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng và Nhà nước ta, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo, quan điểm của Đảng ta về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng hiện nay. Trong nội dung tổng kết, đánh giá về nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra: “Sự kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ, hiệu quả” (1), và “quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác” (2) đã được nhấn mạnh và làm rõ. Đồng thời, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Chủ động phối hợp với các quốc gia bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, tạo vành đai an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” (3). Trên cơ sở những quan điểm, phương châm, nguyên tắc đối ngoại của Đảng, chúng ta phải chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong mọi tình huống, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các nguyên tắc, phương châm đối ngoại trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc_Ảnh: TTXVN

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bản chất chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch không thay đổi, nhưng thủ đoạn, phương tiện chống phá… tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Cùng với đó, tình hình thiên tai, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch COVID-19. Theo đó, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Vì vậy, cần quán triệt sâu sắc đường lối, nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo, chính sách đối ngoại và chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết số 22-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI), “Về hội nhập quốc tế” nhấn mạnh: “Đã có sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”(4). Đến nay, những nội dung trong nghị quyết vẫn là những định hướng quan trọng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc, theo phương châm: “Hội nhập quốc tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu; không tham gia vào các tập hợp lực lượng, các liên minh của bên này chống bên kia” (5).

Qua các kỳ Đại hội, Đảng ta đều đưa ra những quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương pháp cụ thể, sâu sắc về vấn đề quốc phòng, hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại, là định hướng cho thắng lợi của ngoại giao Việt Nam, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn” (6). Ngoại giao Việt Nam luôn nêu cao tinh thần nhân văn, chính nghĩa, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với các dân tộc khác. Đồng thời, luôn giữ vững quan điểm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, kiên quyết, kiên trì về nguyên tắc, song linh hoạt, mềm mỏng, khôn khéo về sách lược. Thực hiện công tác đối ngoại để phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường nội lực để bảo đảm cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thành công; nắm vững những nguyên tắc và vấn đề cơ bản của thông lệ quốc tế. Hội nhập quốc tế trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác từng bước được mở rộng và tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế; nghiêm chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế đi đôi với chủ động, tích cực tham gia xây dựng, thực hiện các chuẩn mực chung bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 806-NQ/QUTW, ngày 31-12-2013, của Quân ủy Trung ương, “Về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, bảo đảm cho quan hệ quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ quốc tế, gắn kết chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và đối ngoại trên các lĩnh vực khác, nhằm thực hiện kế sách “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình.

Thực hiện chủ trương đó của Đảng, Bộ Quốc phòng đã cụ thể hóa và thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với trên 80 nước và nhiều tổ chức quốc tế. Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên hợp quốc, chính phủ và nhân dân nước sở tại đánh giá cao. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho phương châm: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; làm cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu, tin tưởng và ủng hộ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Điều đó, một mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, các nguồn lực bên ngoài để xây dựng đất nước, quân đội, bảo vệ Tổ quốc; mặt khác, giúp chúng ta đúc rút được nhiều bài học, nhất là nhận diện được những điểm còn hạn chế để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tình hình chính trị - xã hội trong nước được duy trì ổn định. Vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về quân sự, quốc phòng đảm nhận nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả nhằm phục vụ đắc lực mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược… Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc” (7).

Để thực hiện chủ trương trên, đòi hỏi phải “kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh” (8), “có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” (9). Đồng thời, coi trọng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại vào thực tiễn hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng, hợp tác quốc tế về quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tạo nguồn lực quan trọng để xây dựng quân đội hiện đại

Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tạo nguồn lực quan trọng để xây dựng quân đội hiện đại là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn theo từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Thực tế cho thấy, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước đã và đang được quan tâm, ngày càng mở rộng với phương châm không phân biệt thể chế chính trị, trên cơ sở mục tiêu chung là tăng cường hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh đó, với ưu tiên xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, công tác đối ngoại quốc phòng thời gian qua luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác đào tạo và một số lĩnh vực khác nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thời gian tới, với tư duy “vũ khí rất quan trọng, nhưng con người mới là quyết định”, công tác đối ngoại quốc phòng và an ninh tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo các ngành, nghề kỹ thuật, ngoại ngữ, thực thi pháp luật, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và một số nội dung trong lĩnh vực khoa học xã hội... Cùng với tăng cường hoạt động trao đổi chuyên môn, việc phối hợp hoạt động chung theo các cơ chế đa phương và song phương để nâng cao năng lực mọi mặt trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao cũng được chú trọng nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, tự tin, làm chủ trong các lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của quân đội và đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Xây dựng quân đội hiện đại không thể tách rời hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Thông qua hoạt động thương mại quốc phòng và các cơ chế về hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, chúng ta đã tranh thủ được nhiều nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm, trình độ quản lý tiên tiến, vừa đẩy mạnh trao đổi công nghệ, trang bị cho quân đội các loại vũ khí, khí tài hiện đại, vừa tăng cường nghiên cứu, tự sản xuất, tự chủ về khoa học, kỹ thuật quân sự.

Mục tiêu hiện đại hóa quân đội đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen, như sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự xuất hiện của các hình thái chiến tranh hiện đại cùng phương thức tác chiến mới tạo ra động lực mới cho quá trình hiện đại hóa quân đội, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ tụt hậu nếu không bắt nhịp nhanh, theo kịp sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ quân sự thế giới. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” (10). Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lời giải 2 :

*Các nguyên tắc:

- Coi trọng việc tăng cường hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa, các nước trong khu vực và trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.

- Bình đẳng và cùng có lợi.

- Giải quyết các bất bình, tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

- Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

*Giải thích:

Phải hợp tác quốc tế vì:

Hiện nay, trong bối cảnh mà thế giới đang đối mặt với các vấn đề nhức nhối trên phạm vi toàn cầu như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh,.. thì việc hợp tác quốc tế là việc quan trọng và thiết yếu để giải quyết các vấn đề trên. Không thể giải quyết các vấn đề này nếu không có sự hợp tác quốc tế.

Hãy vote 5 sao và hay nhất cho mình nếu câu trả lời hữu ích cho bạn nhé! Chúc bạn học tốt!

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK