Trang chủ GDCD Lớp 9 Câu 2: Do bố mẹ thường xuyên đi làm xa, ít có thời gian quan tâm đến việc học hành,...
Câu hỏi :

giúp mik nhanh với ah

image

Câu 2: Do bố mẹ thường xuyên đi làm xa, ít có thời gian quan tâm đến việc học hành, sinh hoạt của con nên V đã bỏ bê việc học hành, thường xuyên tụ tập, rủ

Lời giải 1 :

A. Hành vi trên của V là không đúng. Việc học tập là rất quan trọng, nếu bỏ bê học tập và đặc biệt là rủ rê bạn bè làm theo những hành động sai trái này thì càng xấu hơn, sẽ dẫn tới việc ảnh hưởng tới sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của cả bản thân cùng mọi người xung quanh, dẫn tới nhiều hiện tượng tệ nạn xã hội đáng bị lên án. 

Nguyên nhân: Do bố mẹ của V thường xuyên đi làm xa, ít khi có thời gian quan tâm tới việc học tập, sinh hoạt của V

B. Em sẽ tâm sự với bạn và nói lại chuyện này với bố mẹ của V, cũng như với thầy cô giáo cùng các bạn trong lớp. Nói với các bạn về các tác hại của việc bỏ bê học hành và các lợi ích của việc học tập đối với tất cả mọi người, khuyên bạn không nên bỏ bê học tập hay rủ rê người khác làm theo những hành động xấu của mình. Nhờ thầy cô giáo nói chuyện lại với bố mẹ của bạn V và phối hợp với gia đình bạn V để giúp bạn hiểu được giá trị của việc học. Tích cực mời bạn tham gia vào các buổi học nhóm và khuyên bạn nên tự giác học tập, ngay cả khi không có ba mẹ, thầy cô giúp đỡ. 

C. Để rèn luyện tính tự chủ, em cần:

- Cần xem xét, điều chỉnh lại thái độ, hành vi của bản thân

- Suy nghĩ trước và sau khi hành động một việc gì đó

- Sau mỗi lần phạm lỗi, cần kiểm điểm, xem xét lại bản thân và rút ra bài học, kinh nghiệm

- Rèn luyện hành động theo hướng tích cực, đúng đắn, không đi trái với công lý, đạo lý, lẽ thường, lẽ phải

- Luyện cho bản thân tính tự lập, kiên trì, bền bỉ, tự tin

- Phải hạn chế những đòi hỏi, mong muốn hưởng thụ cá nhân và xa lánh những cám dỗ để tránh những việc làm xấu,...

Lời giải 2 :

2.

a. Theo em, hành vi của V là sai, vi phạm pháp luật, không đúng với đạo đức.

Nguyên nhân: Do bố mẹ V thường đi làm xa, không có thời giang quan sát, chỉ dạy việc học tập và vui chơi của V, V cũng không tự giác, có lối sống buông thả.

b. Nếu em là bạn cùng lớp với V, em sẽ khuyên V ngừng làm những chuyện như vậy, hoặc nếu V không nghe em sẽ báo cáo với gia đình của V, GVCN hay ban giám hiệu nhà trường để giải quyết.

c.

+Phải tập điều chỉnh hành vi, thái độ của mình theo yêu cầu của nếp sông văn hoá: bình tĩnh, ôn hoà, lễ độ;

+Tập suy nghĩ trước và sau khi hành động.

+Phải hạn chế những đòi hỏi, mong muôn hưởng thụ cá nhân và xa lánh những cám dỗ để tránh những việc làm xâu;

+Sau mỗi việc làm, cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa.

+Tự tin trong học tập và các hoạt động tập thể.

XIn cảm ơn.

Nhớ vote cho mình 5 sao.

  • Kiên định thực hiện và bảo vệ cái đúng, cái tốt;

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK