Trang chủ Lớp 8 SBT Văn 8 - Cánh diều Bài 10: Văn bản thông tin Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới ... Các thông tin dưới đây là đúng hay sai?...

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới ... Các thông tin dưới đây là đúng hay sai?...

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 6 trang 50, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 2 - Bài 10: Văn bản thông tin.

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Đọc văn bản trong SBT Ngữ văn Cánh Diều tập 2 trang 50 - 51

a) Các thông tin dưới đây là đúng hay sai?

Thông tin

Đúng

Sai

1) Văn bản trên thuộc loại văn bản đơn phương thức.

2) Sa pô của văn bản nêu quan điểm của tác giả cuốn sách Lồng kính

3) Tên cuốn sách được giới thiệu là Lồng kinh.

4) Cuốn sách có cùng đề tài với cuốn Trí tuệ giả tạo của một tác giả khác.

b) Mục đích viết cuốn sách của tác giả Ca là gì?

A. Bày tỏ thái độ chống lại sự tiến bộ của công nghệ

B. Cảnh báo mối nguy hiểm của việc con người quá phụ thuộc vào sự tự động hoá do tiến bộ của công nghệ mang lại

C. Bày tỏ thái độ ủng hộ việc ứng dụng tiến bộ của công nghệ trong các lĩnh vực đời sống nhằm giải phóng sức lao động của con người

D. Giải thích nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra với chiếc phi cơ Airbus 2009 vào tháng 5-2009

c) Những trích dẫn sau đây là thông tin khách quan về nội dung của cuốn sách hay ý kiến chủ quan của người giới thiệu về cuốn sách?

Trích dẫn

Thông tin khách quan

Ý kiến chủ quan

1) “Tháng 5-2009, chiếc phi cơ Airbus 2009 cất cánh lần cuối, khi đang bay từ Ri-ô đến Pa-ri thì “chết sừng” giữa không trung và lao xuống Đại Tây Dương. Toàn bộ 228 người trên máy bay thiệt mạng.

2) “Trong cuốn sách trước đó, Trí tuệ giả tạo, Ca đã từng làm nên tên tuổi của mình khi dũng cảm đi ngược lại đám đông “cuồng” công nghệ, vì ông lập luận rằng Internet đang làm con người ngu ngốc đi, không thể tập trung vào đọc sách, và khiến khả năng suy nghĩ ngày càng yếu kém.”.

3) “Quá phụ thuộc vào tự động hóa máy tính có thể làm xói mòn chuyên môn của các cơ trưởng, làm chậm các phản xạ của họ, và giảm thiểu sự chú tâm của họ, dẫn đến điều mà Gien Nâu-y, chuyên gia về các nhân tố con người tại Đại học Brít-xtôn, gọi là “một sự biến mất kỹ năng của đội bay”.”.

4) “Tất nhiên, Ca không phải là một kẻ chống công nghệ.”.

d) Sau khi đọc bài giới thiệu, em có muốn đọc cuốn sách này không? Vì sao?

Phương pháp giải :

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu

Lời giải chi tiết:

a) 1) – Sai; 2) – Sai; 3) – Đúng; 4) – Sai.

b) B. Cảnh báo mối nguy hiểm của việc con người quá phụ thuộc vào sự tự động hoá do tiến bộ của công nghệ mang lại

c)

- Thông tin khách quan về cuốn sách: trích dẫn 1), 3).

- Ý kiến chủ quan của người giới thiệu về cuốn sách: trích dẫn 2), 4).

d)

- Muốn đọc cuốn sách.

- Lý do: Bài giới thiệu cho thấy vấn đề đặt ra trong cuốn sách có ý nghĩa với bản thân và cộng đồng trong bối cảnh hiện nay,...

Dụng cụ học tập

Học Văn cần sách giáo khoa, vở bài tập, bút mực, bút chì, sách tham khảo về các tác phẩm văn học và từ điển.

Chia sẻ

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ

Sách Giáo Khoa: Cánh diều

- Bộ sách Cánh Diều được lựa chọn bởi phù hợp nhiều đối tượng học sinh. Mỗi cuốn sách giáo khoa Cánh Diều đều chứa đựng rất nhiều sáng tạo, tâm huyết, mang đầy tri thức và cảm xúc của các tác giả biên soạn.

Đọc sách

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn học khai phá vẻ đẹp của ngôn ngữ và văn học, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và tâm hồn con người qua từng tác phẩm văn chương và các hiện tượng ngôn ngữ học.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự Lớp 8

Lớp 8 - Năm học đầy thách thức với những bài học khó hơn. Đừng lo lắng, hãy chăm chỉ học tập và luôn giữ tinh thần lạc quan!

- Học nhưng cũng chú ý sức khỏe nhé!. Chúc các bạn học tập tốt.

Nguồn : Sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK