Trang chủ Lớp 5 SGK Đạo đức 5 - Cánh diều Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi chợ, em sẽ sử dụng số tiền này như thế nào? Vì sao?...

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi chợ, em sẽ sử dụng số tiền này như thế nào? Vì sao?...

Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí SGK Đạo đức 5 Cánh diều - Chủ đề 8. Sử dụng tiền hợp lí. Chia sẻ cùng bạn Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi chợ, em sẽ sử dụng số tiền này như thế nào? Vì sao?...

Câu hỏi:

Khởi động

Đáp án Câu hỏi 1 trang 62 Khởi động SGK Đạo đức 5

Chia sẻ cùng bạn

Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi chợ, em sẽ sử dụng số tiền này như thế nào? Vì sao?

Hướng dẫn giải :

Đọc kĩ tình huống và chia sẻ cách sử dụng số tiền.

Lời giải chi tiết :

- Em sẽ mua:

+ Thịt lợn: 50.000.

+ Rau ngót: 2 mớ - 10.000.

+ Cá rô phi: 20.000.

+ Cam: 20.000

- Như vậy sẽ đủ cho bốn người ăn gồm: 1 món canh (rau ngót nấu thịt); 2 món mặn (cá rô phi rán và thịt kho); hoa quả tráng miệng (cam).


Câu hỏi:

Khám phá 1

Hướng dẫn giải Câu hỏi 1 trang 62 Khám phá SGK Đạo đức 5

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

image

a. Em hãy nêu cách sử dụng tiền hợp lý trong mỗi bức tranh trên.

b. Hãy nêu thêm các cách sử dụng tiền hợp lý khác mà em biết.

Hướng dẫn giải :

Xem kĩ các bức tranh để Giải câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

a. Em hãy nêu cách sử dụng tiền hợp lý trong mỗi bức tranh trên:

+ Tranh 1: Viết kế hoạch chi tiêu để sử dụng tiền một cách hợp lý và có kế hoạch

+ Tranh 2: Viết sổ chi tiêu để ghi lại những khoản tiền đã dùng

+ Tranh 3: Cân nhắc mua những đồ thực sự cần thiết

+ Tranh 4: Tiết kiệm tiền để mua cặp sách mới chứ không vay tiền bạn

b. Hãy nêu thêm các cách sử dụng tiền hợp lý khác mà em biết:

+ Không mua đồ chơi khi ở nhà vẫn còn nhiều

+ Mua những thứ cần thiết trước.

+ Không tiêu tiền vào những mục đích vô bổ như chơi game, ăn uống đồ ăn độc hại,..


Câu hỏi:

Khám phá 2

Giải Câu hỏi 2 trang 63 Khám phá SGK Đạo đức 5

Đọc thông tin PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHI TIÊU KA-KÊ-BÔ và trả lời câu hỏi

a, Em có nhận xét gì về cách quản lý chi tiêu theo phương pháp Ka-Kê-Bô.

b, Em sẽ khuyên bạn bè như thế nào để sử dụng tiền hợp lí.

Hướng dẫn giải :

Đọc kĩ thông tin để Hướng dẫn giải câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

a, Em thấy phương pháp quản lý chi tiêu Ka-Kê-Bô khá đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại đem lại hiệu quả cao.

b, Em sẽ khuyên bạn bè thực hiện theo phương pháp Ka-Kê- Bô hoặc có thể thực hiện theo những phương pháp khác. Một số việc làm phù hợp như:

- Tiết kiệm tiền tiêu hằng ngày để mua sách giáo trình hoặc vật dụng học tập cần thiết.

- Sử dụng tiền tiêu vào việc mua đồ học tập như bút, sách vở, thước, bảng và các vật dụng cần thiết khác.

- Tìm kiếm sách giáo trình cũ hoặc tài liệu đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí mua sách.

- Học cách quản lý tiền bằng cách theo dõi các khoản tiền tiêu, lập bảng kế hoạch và đặt mục tiêu tiết kiệm cho tương lai.


Câu hỏi:

Luyện tập 1

Đáp án Câu hỏi 1 trang 64 Luyện tập SGK Đạo đức 5

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và phù hợp với khả năng chi trả của bản thân.

b. Học sinh tiểu học chưa cần ghi nhật kí chỉ tiêu, vì chưa làm ra tiền.

d. Cần đặt mục tiêu và lập kế hoạch cụ thể cho việc sử dụng tiền.

c. Tái sử dụng đồ vật cũng là cách sử dụng tiền hợp lý và tiết kiệm.

e. Tiền là tài sản riêng của cá nhân, không nên có ý kiến về cách sử dụng tiền của người khác.

Hướng dẫn giải :

Đọc kĩ ý kiến và đưa ra quan điểm của bản thân.

Lời giải chi tiết :

a. Em đồng tình với ý kiến này. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và phù hợp với khả năng chi trả của bản thân là một cách sử dụng tiền hợp lí. Điều này giúp duy trì sự cân bằng tài chính và tránh lãng phí.

b. Em không đồng tình với ý kiến này. Dù là học sinh tiểu học chưa làm ra tiền, việc ghi nhật kí chỉ tiêu có thể giúp trẻ hiểu về khái niệm tiền, quản lý tài chính và hình thành thói quen tiết kiệm từ sớm.

c. Em đồng tình với ý kiến này. Tái sử dụng đồ vật cũng là một cách sử dụng tiền hợp lý và tiết kiệm. Thay vì mua đồ mới, việc tái sử dụng đồ vật cũ giúp tiết kiệm tiền bạc và bảo vệ môi trường.

d. Em đồng tình với ý kiến này. Đặt mục tiêu và lập kế hoạch cụ thể cho việc sử dụng tiền giúp ta có một hướng dẫn rõ ràng và kiểm soát việc chi tiêu. Điều này giúp sử dụng tiền hợp lý và đạt được những mục tiêu tài chính.

e. Em không đồng tình với ý kiến này. Mặc dù tiền là tài sản riêng của cá nhân, nhưng cách sử dụng tiền của người khác có thể ảnh hưởng đến xã hội và môi trường. Do đó, chúng ta có quyền và trách nhiệm để góp ý và khuyến khích mọi người sử dụng tiền một cách có trách nhiệm và hợp lí.


Câu hỏi:

Luyện tập 2

Đáp án Câu hỏi 2 trang 64 Luyện tập SGK Đạo đức 5

Đọc tình huống và thực hiện yêu cầu:

Để giúp An chủ động hơn trong việc sử dụng tiền tiết kiệm của mình, bố mẹ bảo An hãy để tiến vào từng túi theo tỉ lệ phù hợp với mục đích sử dụng. An quyết định túi số 1 sẽ bỏ 10% khoản tiền để dành cho hoạt động từ thiện, túi số 2 sẽ bỏ 20% khoản tiền để dành cho tiết kiệm lâu dài. An vẫn đang phân vân chưa biết chia số tiền còn lại vào các túi khác như thế nào.

image

Em hãy giúp An tính toán và chia số tiền trên vào từng túi sao cho hợp lí.

Hướng dẫn giải :

Đọc kĩ tình huống để Giải câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

+ Túi 1: Từ thiện: 10%

+ Túi 2: Tiết kiệm: 20%

+ Túi 3: Chi tiêu: 50%

+ Túi 4: Một số mục đích khác (quà sinh nhật, quà tặng, hỏng xe,…): 20%


Câu hỏi:

Luyện tập 3

Gợi ý giải Câu hỏi 3 trang 65 Luyện tập SGK Đạo đức 5

Xử lý tình huống:

Em hãy lên thực đơn và đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị bữa cơm cho gia

đình với một số yêu cầu sau:

- Số tiền để đi chợ: 100 000 đồng:

- Thực phẩm phải đảm bảo các nhóm dinh dưỡng cần thiết (chất đạm, chất đường bột, chất béo, vi-ta-min (vitamin) và chất khoáng);

- Số lượng thành viên trong gia đình: 4 người.

Hướng dẫn giải :

Đọc kĩ tình huống để xử lý tình huống.

Lời giải chi tiết :

Em sẽ dùng 40.000 để mua thịt, 10.000 để mua rau, 30.000 để mua táo, 20.000 còn lại em sẽ dùng để mua các gia vị cần thiết.


Câu hỏi:

Vận dụng 1

Giải Câu hỏi 1 trang 65 Vận dụng SGK Đạo đức 5

Chia sẻ với bạn về việc sử dụng tiền của em.

Hướng dẫn giải :

Dựa vào chính cá nhân mình để chia sẻ.

Lời giải chi tiết :

- Em sẽ lập kế hoạch chi tiêu cụ thể và chi tiết.

- Em sẽ chia số tiền mình có ra thành những khoản khác nhau và chi tiêu cho những việc phù hợp.

- Em sẽ cân nhắc mua những thứ cần thiết trước.


Câu hỏi:

Vận dụng 2

Gợi ý giải Câu hỏi 2 trang 65 Vận dụng SGK Đạo đức 5

Em hãy thực hiện ghi chép “Nhật kí chi tiêu”. Sau đó, tự nhận xét việc sử dụng tiền của bản thân và chia sẻ với các bạn trong lớp.

Hướng dẫn giải :

Chia sẻ nhật kí chi tiêu.

Lời giải chi tiết :

- Em tự thực hiện ghi chép nhật kí chi tiêu của mình.

- Nhận xét việc chi tiêu của bản thân đã hợp lý chưa.

- Chia sẻ với các bạn trong lớp.

Dụng cụ học tập

Học Đạo đức cần sách giáo khoa, vở bài tập, bút mực, và các tài liệu tham khảo về đạo đức, lối sống.

Chia sẻ

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ

Sách Giáo Khoa: Cánh diều

- Bộ sách Cánh Diều được lựa chọn bởi phù hợp nhiều đối tượng học sinh. Mỗi cuốn sách giáo khoa Cánh Diều đều chứa đựng rất nhiều sáng tạo, tâm huyết, mang đầy tri thức và cảm xúc của các tác giả biên soạn.

Đọc sách

Bạn có biết?

Đạo đức là hệ thống các quy tắc và chuẩn mực được cộng đồng và xã hội chấp nhận, giúp định hình hành vi và giá trị của con người. Đạo đức không chỉ là phẩm chất cá nhân mà còn là nền tảng của một xã hội văn minh và bền vững.

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự Lớp 5

Lớp 5 - Năm cuối cấp tiểu học, nhiều kỷ niệm với thầy cô, bạn bè sẽ trở thành hành trang quý báu. Hãy cố gắng hết mình trong học tập và chuẩn bị tốt cho những thử thách mới!

- Học nhưng cũng chú ý sức khỏe nhé!. Chúc các bạn học tập tốt.

Nguồn : Sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK