Trang chủ Lớp 12 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 1 Chủ đề 1. Thể hiện sự trưởng thành của bản thân Nhiệm vụ 3. Thể hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân trang 10, 11 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 1: Thảo luận về những biểu hiện của khả...

Nhiệm vụ 3. Thể hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân trang 10, 11 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 1: Thảo luận về những biểu hiện của khả...

Hướng dẫn giải CH 1, CH 2, CH 3 Nhiệm vụ 3. Thể hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân trang 10, 11 SGK Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 1 - Chủ đề 1. Thể hiện sự trưởng thành của bản thân. Thể hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân...

Câu hỏi:

Câu hỏi 1

Thảo luận về những biểu hiện của khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân

Hướng dẫn giải :

- Biểu hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường học tập hoặc làm việc.

+ Có cảm xúc tích cực khi đón nhận môi trường học tập (làm việc) mới.

+ Dễ dàng bắt đầu công việc và tập trung cho công việc.

+ Đạt được mục tiêu công việc đặt ra.

+ ...

- Biểu hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của điều kiện sống.

+ Chấp nhận hoàn cảnh và không than phiền.

+ Điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực.

+ Vẫn giữ được hiệu quả công việc, quan hệ, suy nghĩ tích cực.

+...

- Biểu hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của cơ thể (nếu có).

+ Chấp nhận bản thân.

+ Suy nghĩ tích cực với thực trạng mới của bản thân.

+ Làm nhiều việc có ý nghĩa.

+...

Lời giải chi tiết :

- Biểu hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường học tập hoặc làm việc.

+ Có cảm xúc tích cực khi đón nhận môi trường học tập (làm việc) mới.

+ Dễ dàng bắt đầu công việc và tập trung cho công việc.

+ Đạt được mục tiêu công việc đặt ra.

+ Nhanh chóng tạo được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp

- Biểu hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của điều kiện sống.

+ Chấp nhận hoàn cảnh và không than phiền.

+ Chủ động sắp xếp mọi thứ để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

+ Điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực.

+ Vẫn giữ được hiệu quả công việc, quan hệ, suy nghĩ tích cực.

+ Chủ động tìm kiếm những yếu tố cần thiết ở môi trường sống mới.

- Biểu hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của cơ thể (nếu có).

+ Chấp nhận bản thân.

+ Suy nghĩ tích cực với thực trạng mới của bản thân.

+ Làm nhiều việc có ý nghĩa.

+ Có kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho tương lai.


Câu hỏi:

Câu hỏi 2

Thể hiện khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân trong những tình huống sau.

TÌNH HUỐNG 1

Năm nay sẽ là năm có nhiều biến động đối với H và các bạn của H. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bạn thì đi học, bạn thì đi làm. H sẽ thi vào một trường đại học ở thành phố nhưng hiện tại, H chưa hình dung hết được những gì sẽ diễn ra trong tương lai, H biết rõ rằng đây là dấu mốc lớn gắn với sự thay đổi trong cuộc đời mình.

Nếu là H, em sẽ làm gì để thích ứng với sự thay đổi đó?

TÌNH HUỐNG 2

Trước đây gia đình D sống rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng vài năm gần đây, bố mẹ D thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau. D cảm thấy rất lo lắng và bất an. Rồi bố mẹ quyết định li hôn, D sống với mẹ còn em trai D sống với bố.

Nếu là D, em sẽ làm gì để thích ứng với hoàn cảnh mới?

Hướng dẫn giải :

HS dựa vào những biểu hiện của khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân đã trình bày ở bài tập 1 để liên hệ giải quyết các tình huống.

Lời giải chi tiết :

- TÌNH HUỐNG 1

Nếu là H, em sẽ.

+ Tìm hiểu kĩ về trường đại học (hình thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, các câu lạc bộ...)

+ Tìm hiểu môi trường nơi trường đại học đóng (nhà trọ, phương tiện đi lại...)

+ Lên kế họach học tập và chi tiêu

+ Xác định những khó khăn có thể gặp phải và cách thức vượt qua khó khăn đó

+ Chuẩn bị những vật dụng cần thiết để phục vụ cho học tập và sinh hoạt

- TÌNH HUỐNG 2

Nếu là D, em sẽ.

+ Chấp nhận và sẵn sàng đối mặt với sự thật này

+ Không ngại đối mặt nếu bị bạn bè đàm tếu và có cách ứng xử phù hợp

+ Chủ động sắp xếp mọi thứ để nhanh chóng ổn định tâm lý và cuộc sống.

+ Suy nghĩ, xây dựng cuộc sống tương lai một cách tích cực. Vẫn giữ tình yêu, sự tôn trọng với cả bố và mẹ.


Câu hỏi:

Câu hỏi 3

Chia sẻ suy nghĩ của em về khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân.

Hướng dẫn giải :

HS liên hệ bản thân để chia sẻ cảm nhận của cá nhân khi thấy mình có thể thích ứng với sự thay đổi của chính mình.

Lời giải chi tiết :

Em thấy rằng mỗi chúng ta đều có thể thích ứng với sự thay đổi của bản thân bằng những suy nghĩ và hành động tích cực. Khi chúng ta có thể thích ứng với sự thay đổi của bản thân sẽ khiến ta cảm thấy tự tin hơn và làm chủ được cuộc sống của chính mình.

Dụng cụ học tập

Môn này chúng ta cần vở ghi chép, bút mực, và có thể là các dụng cụ tham gia các hoạt động trải nghiệm như găng tay, mũ bảo hiểm,...

Chia sẻ

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ

Sách Giáo Khoa: Chân trời sáng tạo

- CHÂN TRỜI SÁNG TẠO là bộ sách giáo khoa hiện đại.

- Bộ sách giáo khoa CHÂN TRỜI SÁNG TẠO sẽ truyền cảm hứng để giúp các em học sinh phát triển toàn diện về tư duy, phẩm chất và năng lực, giúp người học dễ dàng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn cuộc sống; giải quyết một cách linh hoạt, hài hoà các vấn đề giữa cá nhân và cộng đồng; nhận biết các giá trị bản thân và năng lực nghề nghiệp mà còn nuôi dưỡng lòng tự hào, tình yêu tha thiết với quê hương đất nước, mong muốn được góp sức xây dựng non sông này tươi đẹp hơn.

Đọc sách

Bạn có biết?

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao

Nguồn : Thư viện pháp luật

Tâm sự Lớp 12

Lớp 12 - Năm cuối của thời học sinh, với nhiều kỳ vọng và áp lực. Đừng quá lo lắng, hãy tự tin và cố gắng hết sức mình. Thành công sẽ đến với những ai nỗ lực không ngừng!

- Học nhưng cũng chú ý sức khỏe nhé!. Chúc các bạn học tập tốt.

Nguồn : Sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK