Trang chủ Lớp 7 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 - Kết nối tri thức Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân Phần 2. Tự bảo vệ trong hình huống nguy hiểm trang 22 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Kết nối tri thức: Chia sẻ những tình huống nguy hiểm mà em biết. Gợi ý:...

Phần 2. Tự bảo vệ trong hình huống nguy hiểm trang 22 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Kết nối tri thức: Chia sẻ những tình huống nguy hiểm mà em biết. Gợi ý:...

Phân tích và lời giải phần 2. Tự bảo vệ trong hình huống nguy hiểm trang 22 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Kết nối tri thức. Chia sẻ những tình huống nguy hiểm mà em biết. Chia sẻ về cách tự bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm đó...

Câu hỏi:

Hoạt động 1

Câu 1

Chia sẻ những tình huống nguy hiểm mà em biết.

Gợi ý:

image

Hướng dẫn giải :

Em quan sát gợi ý và tìm hiểu thêm.

Lời giải chi tiết :

- Bị bạn bè bắt nạt.

- Bị người lạ bám theo.

- Bị trượt chân ngã xuống sống.

- Đi ngoài đường trời mưa, có sấm sét.

- ....


Câu hỏi:

Câu 2

Chia sẻ về cách tự bảo vệ trong các tình huống nguy hiểm đó.

Hướng dẫn giải :

Em chia sẻ về những cách tự bảo vệ mình nên làm.

Lời giải chi tiết :

- Bị bạn bè bắt nạt: Không nên tỏ ra yếu thế mà dũng cảm đứng lên để ngăn cản hành vi của những bạn bắt nạt mình. Nhờ sự giúp đỡ các bạn khác và thầy cô giáo.

- Bị người lạ bám theo: Chạy nhanh đến chỗ đông người hoặc nhà người dân ở gần đó và nhờ sự giúp đỡ của mọi người trên đường.

- Bị trượt chân ngã xuống sông: Nhắm mắt, ngậm miệng, nín thở (có thể lấy tay bịt mũi) để phổi không bị sặc nước, thả lỏng người , dùng tay hoặc chân làm mái chèo, quạt nước đẩy đầu nhô khỏi mặt nước và hô cứu.

- Đi ngoài đường trời mưa, có sấm sét: Nhanh chóng chạy về nhà nếu gần hoặc vào một cửa hàng gần đó xin trú nhờ để tránh mưa và khả năng bị sấm sét đánh.


Câu hỏi:

Hoạt động 2

Thảo luận để đưa ra cách tự bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm.

Gợi ý:

image

Hướng dẫn giải :

Em thảo luận với các bạn để hoàn thành.

Lời giải chi tiết :

Gợi ý: Trên đường đi học hoặc về nhà mà phát hiện có người lạ bám theo mình

- Không nên sợ hãi và cố gắng giữ bình tĩnh

- Hãy bước đi nhanh, để cắt đuôi.

- Chạy tới nơi đông người, báo cho người bảo vệ hay nhờ người dân ở đó cứu giúp hoặc báo cảnh sát.

- Bé gọi điện cho cha mẹ đến đón.


Câu hỏi:

Hoạt động 3

Câu 1

Thảo luận đưa ra cách xử lý để tự bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm sau:

image

image

Hướng dẫn giải :

Em đọc tình huống và đề xuất cách xử lý phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Tình huống 1:

Huy nên giữ bình tĩnh không sợ hãi, lo lắng; tìm cách nói chuyện với bạn để giảng hòa. Nếu không được thì kể chuyện, tâm sự với thầy cô, bố mẹ để có biện pháp khuyên ngăn và giải quyết bất hoà với bạn.

Tình huống 2:

Toàn nên cố gắng hết sức đạp xe chạy thoát khỏi 2 người đó đến chỗ đông người. Nếu cảm thấy không có khả năng chạy thoát thì ngoan ngoãn đưa chiếc xe cho họ, cố gắng nhớ rõ gương mặt của 2 người đó và chạy về kể lại cho bố mẹ, người thân để đi báo án.

Tình huống 3:

Lập tức từ chối yêu cầu xin số điện thoại của người đàn ông đó và chạy thật nhanh về nhà bác hàng xóm để nhờ bác đưa về hoặc chờ bố mẹ đến đón.

Tình huống 4:

Bình tĩnh lấy một cây gậy dài để xua đuổi chúng đi xa và chạy thật nhanh ra khỏi khu vực đó.


Câu hỏi:

Câu 2

Câu 2

Tranh biện về quan niệm: “Mạng xã hội là nơi thích hợp để tìm ra những người bạn và chia sẻ các thông tin, khó có thể có nguy hiểm gì ở đây”.

Chuẩn bị lý lẽ, lập luận, ví dụ để ủng hộ hoặc phản đối.

image

Hướng dẫn giải :

Em đưa ra những lập luận để bảo vệ quan điểm của mình.

Lời giải chi tiết :

- Ủng hộ:

+ Mạng xã hội là nơi có thể làm quen được nhiều bạn tốt, giúp đỡ nhau được những khi cần thiết rất nhanh chóng và thuận tiện.

+ Mạng xã hội giúp ta gặp gỡ được nhiều hơn, tiếp thu nhiều kiến thức mới mẻ hơn,....

- Phản đối:

+ Mạng xã hội là thế giới ảo nên con người trên đó cũng là ảo và không bao giờ tìm được bạn tốt.

+ Những nguy hiểm mà mạng xã hội mang lại có thể không tác động về mặt thể chất nhưng có tác động mạnh mẽ về tinh thần, tư tưởng. Những người bạn quen được trên mạng có thể khiến ta lơ là việc học tập, trở nên vô cảm với những người xung quanh.


Câu hỏi:

Hoạt động 4

Thảo luận nhóm và thiết kế áp phích, video clip, tiểu phẩm,... hướng dẫn cách tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm.

Hướng dẫn giải :

Em làm việc theo nhóm để hoàn thành.

Lời giải chi tiết :

Học sinh tự thực hiện.

Dụng cụ học tập

Môn này chúng ta cần vở ghi chép, bút mực, và có thể là các dụng cụ tham gia các hoạt động trải nghiệm như găng tay, mũ bảo hiểm,...

Chia sẻ

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ

Sách Giáo Khoa: Kết nối tri thức với cuộc sống

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn cho tất cả học sinh phổ thông trên mọi miền của đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người công dân Việt Nam trong thế kỉ XXI. Với thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bộ SGK này được biên soạn theo mô hình hiện đại, chú trọng vai trò của kiến thức, nhưng kiến thức cần được “kết nối với cuộc sống”, bảo đảm: 1) phù hợp với người học; 2) cập nhật những thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa và thực tiễn Việt Nam; 3) giúp người học vận dụng để giải quyết những vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần (đạo đức, giá trị nhân văn) và vật chất (kĩ năng, nghề nghiệp).

Đọc sách

Bạn có biết?

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao

Nguồn : Thư viện pháp luật

Tâm sự Lớp 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, chúng ta đã dần quen với nhịp điệu học tập. Hãy tiếp tục nỗ lực và khám phá thêm những kiến thức mới mẻ!

- Học nhưng cũng chú ý sức khỏe nhé!. Chúc các bạn học tập tốt.

Nguồn : Sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK