Trang chủ Ngữ văn Lớp 6 đề 1 : lễ hội luôn đậm đà bản sắc , gieo vào lòng người tình yêu đất nước ,...
Câu hỏi :

đề 1 : lễ hội luôn đậm đà bản sắc , gieo vào lòng người tình yêu đất nước , đồng thời gắn kết tinh thần dân tộc . em hãy viết một bài văn giới thiệu với mọi người về lễ hội trại hè quê em 

đề 2 : viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tường học sinh rất ít đọc sách , thờ ơ với sách

Lời giải 1 :

Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc đọc sách đang dần trở nên xa lạ với nhiều học sinh. Thay vì tìm đến những trang sách để mở rộng kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn, một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay lại dành thời gian cho những trò chơi điện tử, mạng xã hội và các phương tiện giải trí khác. Hiện tượng này không chỉ phản ánh thói quen mà còn tác động sâu sắc đến sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ

 Đầu tiên, việc học sinh ít đọc sách khiến cho việc hình thành thói quen tự học và nghiên cứu bị suy giảm. Sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là kho tàng văn hóa và tư tưởng. Những trang sách mở ra trước mắt chúng ta những thế giới mới, những trải nghiệm sống phong phú mà chúng ta không có cơ hội tiếp cận trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không rèn luyện thói quen đọc sách, học sinh sẽ mất đi một cách học hiệu quả, không thể phát triển kỹ năng tư duy phản biện, khả năng phân tích và tổng hợp thông tin. Thứ hai, sự thờ ơ với sách cũng dẫn đến sự nghèo nàn trong tâm hồn và tư duy của thế hệ trẻ. Đọc sách không chỉ giúp ta mở mang kiến thức mà còn giúp hình thành những giá trị nhân văn cao cả. Những câu chuyện, bài học trong sách giúp học sinh hiểu rõ hơn về cuộc sống, về con người và về bản thân mình. Khi không dành thời gian cho sách, học sinh sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng thiếu cảm xúc, thiếu sự đồng cảm với người xung quanh. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể đến từ nhiều phía. Thứ nhất, sự phổ biến của công nghệ và mạng xã hội đã khiến cho nhiều học sinh bị cuốn vào thế giới ảo mà quên đi giá trị thực sự của việc đọc sách. Thứ hai, áp lực học hành và thành tích trong học tập cũng khiến học sinh cảm thấy mệt mỏi, không còn thú vị với việc đọc sách như một phương tiện giải trí. Cuối cùng, sự khan hiếm các hoạt động khuyến khích đọc sách trong nhà trường và gia đình cũng đã góp phần làm cho học sinh ngày càng xa lạ với sách. Để khắc phục tình trạng này, các bậc phụ huynh, giáo viên và xã hội cần chung tay xây dựng lại thói quen đọc sách trong cộng đồng học sinh. Các hoạt động như tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu với tác giả, khuyến khích các cuộc thi đọc sách hay thậm chí lập các câu lạc bộ sách sẽ giúp tạo ra môi trường tích cực, khuyến khích học sinh tìm kiếm những cuốn sách hay và thú vị. Ngoài ra, gia đình cũng cần tạo điều kiện và thời gian cho con cái tham gia đọc sách như một thói quen hàng ngày.

Hiện tượng học sinh thờ ơ với sách là một vấn đề cần được quan tâm. Đọc sách không chỉ là nhu cầu về tri thức mà còn là một phần không thể thiếu trong việc phát triển nhân cách và tư duy của mỗi cá nhân. Hy vọng rằng, với những nỗ lực từ cả gia đình và nhà trường, thế hệ trẻ sẽ sớm nhận thức được giá trị quý báu của sách, từ đó khôi phục thói quen đọc sách, mở ra cánh cửa đến với tri thức và trải nghiệm sống phong phú.

  Tramy457@>-<

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK