Trang chủ GDCD Lớp 8 1 em hãy nêu hậu quả của tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất đọc hại 2 em...
Câu hỏi :

1 em hãy nêu hậu quả của tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất đọc hại

2 em hiểu thế nào là lao động ? nêu vvai trò của lao động đối với đời sống con người ? vì sao nói lao động là quyền và nghĩa vụ của công nhân 

3 gần tới ngày tết thấy người mang pháo về làm bán, hùng nói với hiếu tớ với cậu hùng tiền lại mua pháo tết đốt cho vui

Hiếu nói : nhà nước đã cấm đót pháo rồi mà chúng mình đót là vi phạm đấy 

hùng nói : sao cậu mấy mốc thế ? tết đến cũng phải có tiếng pháo cho vui nhà vui cữa chứ .

hiếu noi : không nên hùng ạ

a) em tán thành với ý kiến của ai ?

b) theo em mua pháo và đốt pháo có vi phạm pháp luật không ?

c) đốt pháo có thể gây nguy hiểm gì cho bản thân 

naml78365:3

các bạn giúp mình nha :>

cho phép dựa vào mạng chứ ko được giống

Lời giải 1 :

1.

+ Hậu quả của tai nạn vũ khí cháy nổ

- Tử vong và thương tích.

- Thiệt hại về tài sản.

- Ô nhiễm môi trường

- Ảnh hưởng tâm lý sau vụ tai nạn.

+ Hậu quả của các chất độc hại

- Ảnh hưởng sức khỏe cấp tính.

- Để lại di chứng lâu dài.

- Ảnh hưởng môi trường xung quanh.

- Ảnh hưởng kinh tế.

2. 

+ Lao động: hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần phục vụ cho nhu cầu của bản thân và xã hội. Lao động bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc.

+ Vai trò của lao động đối với đời sống con người:

- Tạo ra của cải vật chất và tinh thần.

- Phát triển bản thân về nhiều mặt.

- Tạo dựng các mối quan hệ xã hội.

- Đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Vì sao nói lao động là quyền và nghĩa vụ của công nhân?

Vì lao động một quyền, cũng là một nghĩa vụ cơ bản của con người, được công nhận trong Hiến pháp và các văn kiện quốc tế. Mọi công dân đều có quyền được làm việc, lựa chọn nghề nghiệp và được hưởng các điều kiện lao động công bằng. Và nhờ việc tham gia lao động những người công nhân này đã góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

3.

a) Em tán thành với ý kiến của Hiếu.

Hiếu đưa ra quan điểm đúng đắn và tuân thủ quy định của pháp luật. Đốt pháo không những gây nguy hiểm cho bản thân và người khác mà còn vi phạm pháp luật.

b) Theo em, mua pháo và đốt pháo có vi phạm pháp luật.

Tại Việt Nam, việc sản xuất, mua bán và sử dụng pháo đã bị nghiêm cấm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP. Những hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

c) Đốt pháo có thể gây nguy hiểm gì cho bản thân:

- Chấn thương: Pháo nổ có thể gây ra các chấn thương nghiêm trọng như mất tay, mất chân, bỏng nặng và tổn thương mắt.

- Hỏa hoạn: Pháo nổ có thể gây cháy nhà, cháy rừng và các vụ nổ khác.

- Ô nhiễm môi trường: Pháo nổ giải phóng các chất độc hại vào không khí, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Ảnh hưởng tâm lý: Tiếng nổ lớn của pháo có thể gây hoảng sợ, lo lắng và các vấn đề tâm lý khác, đặc biệt là đối với trẻ em và người già.

Lời giải 2 :

1. Hậu quả của tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại: tổn hại đến tính mạng,sức khoẻ con người;gây ô nhiễm môi trường; gây thiệt hại tài sản của nhà nước,cơ quan,tổ chức ,cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường,an ninh và trật tự xã hội.

2.

`-` Lao động là hoạt động chủ yếu của con người,là nhân tố quyết định sự tồn tại,phát triển của cá nhân, đất nước và nhân loại.

`-` Vai trò của lao động đối với đời sống của con người:

 `+` Lao động tạo ra của cải,vật chất,nguồn thu nhập nuôi sống con người,làm giàu đất nước.

 `+` Lao động giúp ta rèn luyện bản thân.

 `+` Có lao động đất nước mới phát triển vững mạnh.

`-` Nói lao động là quyền là nghĩa vụ của công dân ,vì:

 `+` Lao động là quyền bởi công dân có quyền sử dụng năng lực của mỉnh để học,làm việc, lựa chọn nghề, làm và tìm kiếm thu nhập cho bản thân.

 `+` Lao động là nghĩa vụ bởi công dân có nghĩa vụ phải lao động để nuôi sống bản thân,gia đình,góp phần phát triển đất nước.

3.

a. Em tán thành với ý kiến của Hiếu " Nhà nước đã cấm đốt pháo rồi mà chúng mình đốt là vi phạm đấy."

b. Mua pháo và đốt pháo khi chưa được có giấy phép là vi phạm pháp luật, chưa kể đến việc nguồn gốc tàn trữ pháo không gõ ràng,nguy hiểm đến sức khoẻ,tính mạng, ô nhiễm môi trường,gây cháy,các tình huống không may khác.

c. Đốt pháo gây ra nhiệt nguy hiểm cho bản thân,chủ yếu:

 `-` Gây nguy hiểm đến sức khoẻ,tính mạng, của cải vật chất.

 `-` Pháo là vật gây cháy nên khi sử dụng rất dễ gây ra các tình huống cháy,nổ xung quanh nơi đốt pháo.

 `-` Chất nổ từ pháo khi lan vào không khí gây ô nhiễm môi trường cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ của người.

`-` Tiếng nổ lớn từ pháo gây ra tình trạng ù tai,sốc tâm lý,gây hoảng loạn... đối với người già và trẻ nhỏ.

 

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK