Trang chủ Khác Lớp 6 ĐỀ CƯƠNG  ÔN TẬP ĐỊA 6 CUỐI KÌ II 2023-2024 Dân số thế giới Phân bố dân cư trên thế...
Câu hỏi :

ĐỀ CƯƠNG  ÔN TẬP ĐỊA 6

CUỐI KÌ II 2023-2024

  1. Dân số thế giới
  2. Phân bố dân cư trên thế giới
  3. Một số thành phố đông dân nhất thế giới
  4. Tác động của thiên nhiên tới sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.
  5. Tác động của con người tới thiên nhiên.
  6. Thế nào là phát triển bền vững, cho ví dụ.

Lời giải 1 :

Dân số thế giới

Dân số thế giới là 8 tỷ người phân bố dân cư trên thế giới không đồng đều vì ở thành phố thì đông dân còn ở vùng núi thì thưa đan hơn. 

-Mật độ dân cư thay đổi theo thời gian
Phân bố dân cư trên thế giới
-Dân cư trên thế giới phân bố không đều :Theo thống kê năm 2005, trên Trái Đất có 6477 triệu người, mật độ dân số trung bình là 48 người/km2. Song, phân bố dân cư rất không đồng đều, có những vùng rất đông dân, lại có những vùng thưa dân, thậm chí nhiều vùng không có người sinh sống.

+Dân cư thưa thớt ở: Bắc Á, Trung Á, phía Bắc Bắc Mĩ, Trung Nam Mĩ, Châu Đại Dương.

+Dân cư đông đúc ở: Nam Á, Đông Á, Tây Á, Đông nam Á.

*Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư trên thế giới:

-Phân bố dân cư là một hiện tượng xã hội có tính quy luật, do tác động tổng hợp của hàng loạt nhân tố, trong đó nguyên nhân quyết định là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế, sau đó mới đến các nguyên nhân về điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ, chuyển cư…
-Do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự phân bố dân cư không đều và thay đổi theo thời gian: Một số quốc gia thuộc khu vực Châu Âu có nền kinh tế cao nên việc sinh con rất hiếm muộn, còn những quốc gia nghèo thì tỉ lệ sinh con rất cao như châu Phi, ngoài ra do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, vị trí địa lí, nền kinh tế phát triển (Đồng bằng và đồi núi hoặc xa mạc, hoang mạc lạnh ở Bắc cực và Nam cực... ). Những nguyên nhân này làm cho dân cự tập trung không đều trên thế giới và thay đổi theo thời gian.

Một số thành phố đông dân nhất thế giới

1.Tokyo

2.Thượng Hải

3.Delhi

4.Mexico City

5.Sao Paulo

6.Cairo

7.Dhaka

8. Mumbai

9.Thành phố Bắc Kinh

10.Osaka

Tác động của thiên nhiên tới sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào các điều kiện tự nhiên: nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí.

- Đối với sản xuất công nghiệp: tài nguyên thiên nhiên là nguồn cung cấp nhiên liệu, năng lượng cho việc phát triển công nghiệp.

- Đối với giao thông vận tải và du lịch: 

+ Địa hình bằng phẳng giao thông vận tải phát triển hơn vùng núi, hải đảo.

+ Nơi có khí hậu ôn hòa, du lịch phát triển với cảnh quan thiên nhiên đẹp.

Tác động của con người tới thiên nhiên.

- Khai thác tài nguyên khoáng sản quá mức, nhiều loại khoáng sản giảm nhanh về trữ lượng. Ví dụ: Trữ lượng dầu mỏ hiện nay của thế giới chỉ còn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường trong vòng 40 năm nữa (Theo báo cáo của Tập đoàn dầu khí quốc gia Anh BP).

- Nạn tàn phá rừng, nạn lâm tạc khiến độ che phủ rừng ngày càng giảm. Nhiều loại rừng, cánh rừng đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn.

- Ô nhiễm nước biển do chất thải, rác thải, tràn dầu,... khiến các loài sinh vật biển nhiễm độc, thậm chí là suy giảm về số lượng.

Thế nào là phát triển bền vững, cho ví dụ.

Đây là hình thức phát triển đáp ứng được tất cả nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại đến những khả năng mà xã hội đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai.

VD:

-Năng lượng gió.

-Năng lượng mặt trời.

-Cắt xoay.

-Thiết bị cố định nước hiệu quả.

-Không gian xanh.

Lời giải 2 :

~ phammaithanh1807 ~

C1 : Dân số thế giới :

- Tháng 11 / 2022 , thế giới có 8 tỉ người , sống trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ 

- Số dân của các quốc gia rất khác nhau và luôn biến động

- Trên quy mô toàn thế giới , dân số có xu hướng tiếp tục tăng

C2 : Phân bố dân cư trên thế giới :

- Con người trên Trái Đất sinh sống ở khắp mọi nơi nhưng phân bố không đều 

+ Những nơi có nguồn nước dồi dào , khí hậu và giao thông thuận lợi , các hoạt động sản xuất phát triển , ... thì dân cư đông

+ Nhưng nơi khô hạn , khí hậu khắc nghiệt , địa hình núi cao , sản xuất không thuận lợi , ... thì dân cư thưa hơn 

C3 : Một số thành phố đông dân nhất thế giới :

+ Mê - hi - cô Xi - ti ( Mexico )

+ Xao Pao - lô ( Brazil )

+ Cai - rô ( Ai Cập )
+ Đê - li ( Ấn Độ )
+ Mum - bai ( Ấn Độ )
+ Bắc Kinh ( Trung Quốc )
+ Thượng Hải ( Trung Quốc )
+ Đac - ca ( Bangladesh )
+ Tô - ky - ô ( Nhật Bản ) 

+ Ô - xa - ca ( Nhật Bản )

C4 : Tác động của thiên nhiên tới sản xuất nông nghiệp , công nghiệp , dịch vụ :

- Là nguồn nguyên liệu sản xuất

- Là nơi cư trú , mặt bằng sản xuất

- Là nơi chứa đựng rác thải

- Là nơi cung cấp , lưu trữ thông tin

- Là nơi chống các tác nhân gây hại ( tia cực tím , ... )

C5 : Tác động của con người lên thiên nhiên :

- Tích cực :

+ Tạo ra những hệ sinh thái tươi đẹp như công viên , vườn hoa , khu nghỉ dưỡng , khu sinh thái , ...

+ Bảo vệ môi trường , khắc phục sự cố môi trường , phòng chống thiên tai , ...

- Tiêu cực :

+ Các hoạt động công nghiệp , nông nghiệp làm biến đổi sâu sắc môi trường đất , nước , không khí , sinh vật , ...

+ Sức ép dân số , quá trình đô thị hóa , con người tăng cường khai thác tự nhiên và phát thải vào môi trường

C6 :

- Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại của con người nhưng không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai

- Ví dụ :

+ Phát triển bền vững môi trường : Nhà máy điện Mặt Trời , những trang trại gió , du lịch sinh thái , ...

+ Phát triển bền vững kinh tế : Mô hình kinh tế xanh , ...

+ Phát triển bền vững xã hội : Ổn định dân số , bình đẳng giới , nâng cao học vấn , ...

( Chúc bạn học tốt !!! )

Bạn có biết?

Hãy học thuộc bài trước khi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là phương pháp học rất hiệu quả. Mỗi ngày trước khi ngủ, bạn hãy ôn lại bài đã học một lần sau đó, nhắm mắt lại và đọc nhẩm lại một lần. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin một cách lâu nhất. Chúc bạn học tốt!

Nguồn :

timviec365.vn

Tâm sự lớp 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở, chúng ta được sống lại những kỷ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới. Hãy tận dụng cơ hội này để làm quen và hòa nhập thật tốt!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK