Trang chủ GDCD Lớp 12 ĐỀ 3 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp nào...
Câu hỏi :

ĐỀ 3

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp nào sau đây công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại?

  1. Phát hiện việc chiếm đoạt tài sản. B. Bị hạ bậc lương không lí do.
  2. Chứng kiến hành vi bạo lực. D. Bị đuổi việc do vi phạm kỷ luật.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm khi thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác?

  1. Thẳng thắn đấu tranh phê bình. B. Lan truyền thông tin sai lệch.
  2. Tung tin, bịa đặt nói xấu. D. Ghép ảnh xúc phạm cá nhân.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 3,4,5 bên dưới

Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô T đồng ý sẽ làm sai lệch kết qủa khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu động của ông H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ. Phát hiện sự việc, anh P dọa sẽ tố cáo hành vi của cô T, thấy vậy cô T đã hối lộ cho anh P 10 triệu đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan chức năng nên cô T đã bị kỷ luật.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây có hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc ?

  1. Ông M và cô T. B. Ông M và anh H.
  2. Ông M, cô T và anh H. D. Ông M, cô T và anh P.

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc sẽ gây ra những hậu quả gì đối với cô T ?

  1. Anh H bị xử phạt hành chính. B. Anh H bị xử lý hình sự.
  2. Cô T bị kỷ luật và xử lý hình sự. D. Cô T phải bồi thường cho ông H.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây chưa thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự của công dân?

  1. Ông M và anh H. B. Cô T và anh P. C. Ông M.      D. Anh H.

Câu 6: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị H đưa phiếu bầu của chị cho anh V sao chép. Khi cụ X là người không biết chữ đề nghị, chị H đã giúp cụ viết phiếu bầu theo đúng ý cụ. Sau đó, chị H bỏ phiếu bầu của cụ X và phiếu bầu của mình vào hòm phiếu. Cụ X và chị H cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

  1. Đại diện. B. Được ủy quyền. C. Bỏ phiếu kín.                       D. Trực tiếp.

Câu 7: Cơ sở thẩm mỹ viện X do chị T làm chủ, chị H là nhân viên, anh M là bảo vệ, chị K là khách hàng. Chị K thỏa thuận với chị T thực hiện dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Một lần phát hiện hình ảnh của mình xuất hiện được quảng cáo trên trang cá nhân của chị T mà không xin phép nên chị K yêu cầu chị T gỡ bài viết. Do chị T không xóa bài viết nên chị K nhắn tin đe dọa chị T. Khi chị T cùng anh M tìm gặp chị K để giải quyết, do thiếu kiềm chế, chị T đã có những lời lẽ xúc phạm rồi cùng anh M uy hiếp khống chế chị K, dùng điện thoại quay vi deo phát lên mạng với những lời lẽ tiêu cực khiến chị K sang chấn tâm lý phải nhập viện điều trị. Biết được sự việc, anh G chồng chị K tới gặp yêu cầu chị T công khai xin lỗi, do chị H ngăn cản không cho gặp, anh G đã đánh chị H bị thương nhẹ sau đó xông vào phòng làm việc của chị T nên bị anh M bắt giam nhiều giờ liền. Sau khi được thả, dù chưa có đủ căn cứ, anh G vẫn làm đơn tố cáo chị T vi phạm quy chế chuyên môn dẫn đến nhiều khách hàng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ bị tai biến nên bị cơ quan chức năng điều tra, nhiều khách hàng sau khi nghe được thông tin này đã tới yêu cầu trả lại tiền khiến uy tín của chị T bị suy giảm. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?

  1. Chị T, anh M và anh G. B. Chị T và anh G.
  2. Anh M và chị T. D. Chị T, chị K và anh G.
  3. Câu 8: Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

    1. Đại diện. B. Trực tiếp.C. Phổ thông. D. Bình đẳng.

    Câu 9: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người

    1. tôn trọng. B. tôn tạo. C. bảo mật.D. xây dựng.

    Câu 10: Cho các nhận định sau đây về bắt người trong trường hợp khẩn cấp:

    1. a) Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
    2. b) Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
    3. c) Có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần phải bắt ngay.
    4. d) Khi thấy ở người hoặc chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thầy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

    đ) Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố hoặc tiếp tục phạm tội. Có bao nhiêu nhận định đúng?

    1. 5. B. 4. C. 3.                                           D. 2.
  4. .

Lời giải 1 :

Phần  1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1. B

-> Theo quy định của pháp luật, trong trường hợpcông dân có thể thực hiện quyền khiếu nại : Bị hạ bậc lương không lí do.

-> Khiếu nại là là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ. Mà Bị hạ bậc lương không lí do là không đúng cần khiếu nại

2. A

-> Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm khi thực hiện hành vi đối với người khác : Thẳng thắn đấu tranh phê bình

3. C

-> Theo quy định của pháp luật, chủ thể  có hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc : Ông M và cô T 

+ Ông M bố anh H đã nhờ và được cô T đồng ý sẽ làm sai lệch kết qủa khám để H không đủ điều kiện - mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự

+ Anh H không phải tham gia nghĩa vụ quân sự

+ Cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ.

4. C

-> Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc sẽ gây ra những hậu quả  đối với cô T : Cô T bị kỷ luật và xử lý hình sự vì hành vi đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ.

5. A

-> Theo quy định của pháp luật, chủ thể chưa thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự của công dân : Ông M và anh H - mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự

6. D

-> Chị H bỏ phiếu bầu của cụ X và phiếu bầu của mình vào hòm phiếu.

-> Vì Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri không được nhờ người bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Cử tri tự bỏ lá phiếu bầu vào hòm phiếu. Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri; nếu cử tri vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

7. C

-> Chị T và anh M  vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân

-> Giải thích

+ Chị T đã có những lời lẽ xúc phạm rồi cùng anh M uy hiếp khống chế chị K, dùng điện thoại quay vi deo phát lên mạng với những lời lẽ tiêu cực khiến chị K sang chấn tâm lý phải nhập viện điều trị.

-> Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân

+ Anh G đã đánh chị H bị thương nhẹ sau đó xông vào phòng làm việc của chị T nên bị anh M bắt giam nhiều giờ liền

-> Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân

+ Chị T đã có những lời lẽ xúc phạm rồi cùng anh M uy hiếp khống chế chị K, dùng điện thoại quay vi deo phát lên mạng với những lời lẽ tiêu cực khiến chị K sang chấn tâm lý phải nhập viện điều trị. -> Chị K là nạn nhân

8. A

-> Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc đại diện

9. A

->  Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng

10. B

a) Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. - Đ

b) Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. - Đ

c) Có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần phải bắt ngay. - Đ

d) Khi thấy ở người hoặc chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thầy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn. - Đ

đ) Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố hoặc tiếp tục phạm tội. - S

-> 4 nhận định đúng

$# Câu trả lời thứ 200 $ 

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 12

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp trung học phổ thông, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh, trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kỳ vọng của người thân xung quanh. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng nề. Hãy tin vào bản thân, mình sẽ làm được và tương lai mới đang chờ đợi chúng ta!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK