Trang chủ Ngữ văn Lớp 12 Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi, điều quan trọng là bạn có muốnthay đổi hay...
Câu hỏi :

Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi, điều quan trọng là bạn có “muốn”thay đổi hay không mà thôi. Mọi thứ không bỗng dưng mà có, thái độ cũng vậy. Để có một thái độ sống đúng đắn, trước tiên ta cần hình thành nó, rồi dần dần phát triển lên, biến nó thành tài sản quý giá cho bản thân. Một số người từ chối việc thay đổi, họ cho rằng “Tôi đã quen sống như này từ nhỏ, thay đổi chỉ làm cuộc sống thêm rắc rối mà thôi!” hoặc “Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ thế ấy, thay đổi làm gì cho mệt!”. Bạn cần biết rằng, không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi. Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc. Không chấp nhận thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn. Bạn gọi một cái cây không đâm chồi nảy lộc, không ra hoa kết trái là gì? Đó chẳng phải là “cây chết” hay sao? Con người chúng ta cũng vậy. Cuộc sống sẽ luôn được vận hành tốt nếu ta không ngừng hoàn thiện bản thân. Những ai không chịu thay đổi cho phù hợp với cuộc đời sẽ chẳng thể nào thích nghi được với hoàn cảnh. Có thể họ vẫn hiện hữu nhưng trong cuộc sống của họ sẽ bị tách biệt, không bắt nhịp được với đồng loại của mình.
câu. 5: Theo anh/chị, vì sao tác giả lại viết: Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc?
câu. 6. Từ đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về những điều bản thân thấy cần thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Lời giải 1 :

5. Tác giả viết "Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc" bởi vì cuộc sống không ngừng biến đổi làm cho con người cũng phải biến đổi để thích ứng. Con người bắt buộc phải thay đổi dần dần để hoàn thiện bản thân mình, hòa nhịp với cuộc sống và thích nghi với cuộc sống hối hả, thay đổi nhanh chóng của thời đại chuyển giao công nghệ số.

6

Để phù hợp với cuộc sống hiện đại, con người cần phải thay đổi nhiều thứ để kịp thích nghi và thích ứng với hoàn cảnh sống. Đầu tiên, mỗi người cần phát triển mạng lưới kết nối, mạng lưới giao tiếp của mình được trải ra rộng hơn. Trong kỷ nguyên công nghệ số, nếu không có mạng lưới kết nối rộng trong công việc, con người sẽ khó có thể phát triển và tồn tại. Vì con người sẽ khó phát triển toàn diện nếu ở trạng thái độc lập, lẻ loi. Thứ hai, mỗi người đều cần phát triển các kỹ năng mềm song song với kỹ năng chuyên môn của mình. Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian,... đều là những kỹ năng quan trọng và cần thiết để có thể thích ứng với công việc của cuộc sống hiện đại. Cuối cùng, mỗi người hãy luôn sống hòa nhã, quan tâm, chân thành và yêu thương đến gia đình, bạn bè và người thân của mình. Ta hãy trao đi sự đồng cảm, yêu thương và sự tử tế đến những người xung quanh mình để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. 

Lời giải 2 :

Câu 5:

Tác giả viết "Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc" để nhấn mạnh rằng việc chấp nhận và thực hiện sự thay đổi là cần thiết để phát triển và tiến xa hơn trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta dám đối mặt với thay đổi, tìm cách thích nghi và học hỏi từ nó, chúng ta mới có cơ hội để trải nghiệm sự tiến bộ và thành công. Trước hết, cuộc sống luôn luôn vận động, luôn luôn xoay vần nếu con người không thay đổi thì sẽ khó mà thích nghi được khiến bản thân dễ dàng bị cuộc đời đánh gục. "Thay đổi" là cách thức để con người chiến thắng chính bản thân mình chấp nhận những hạn chế hôm nay và sửa đổi chúng để tốt hơn ở ngày mai. "Thay đổi" là cách để rèn luyện tâm hồn chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Từ xưa đến nay xh loài người đã luôn luôn vận động, thay đổi và ngày càng tiến bộ hơn. Chẳng hạn con người từng sống trong những hang sâu vách vực ở thời kì nguyên thủy nhưng chính vì sự thay đổi, tiến bộ mà ngày nay con người đã và đang sống trong những địa ốc chọc trời, thay đổi này là quy luật tất yếu cho sự phát triển của con người và toàn thể thế giới. Sự thay đổi phải gắn liền với sự phát triển vì nếu "thay đổi" mà khiến con người thụt lùi, xấu xa đi thì cần phải xem xét lại.

Câu 6:

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bản thân em tin rằng việc cần thay đổi là không thể tránh khỏi khi mà xã hội ngày càng phát triển và vận động thì việc bản thân cần thay đổi để phù hợp với cuộc sống là điều tất yếu. Thay đổi để phù hợp có thể hiểu là quá trình điều chỉnh bản thân, hành vi hoặc cách làm việc để thích nghi và phù hợp với môi trường, tình huống hoặc yêu cầu mới. Đây là một quá trình linh hoạt và cần thiết trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, giúp con người thích ứng với sự thay đổi và phát triển bản thân để đáp ứng yêu cầu mới. Thay đổi để phù hợp có thể bao gồm việc học hỏi kỹ năng mới, điều chỉnh cách tiếp cận vấn đề, thay đổi quan điểm hoặc thậm chí là thay đổi môi trường làm việc. Điều này giúp con người không chỉ tồn tại mà còn thành công và phát triển trong môi trường thay đổi liên tục. Đầu tiên, em cảm thấy cần thay đổi là khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng với công nghệ mới, để không bị lạc hậu và tự tin trong công việc. Thứ hai, em nghĩ rằng việc phát triển kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian là cần thiết để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và giao tiếp mạch lạc. Cuối cùng,  tin rằng việc thay đổi tư duy và cách nhìn nhận vấn đề sẽ giúp tôi xây dựng một tư duy linh hoạt và sáng tạo, từ đó giúp tôi vượt qua mọi thách thức và phát triển bản thân trong cuộc sống hiện đại. Trong trường hợp "thay đổi" đang dẫn đến sự thụt lùi và xấu đi của con người, chúng ta cần phải xem xét lại cách tiếp cận và quản lý sự thay đổi. Đôi khi, thay đổi không phải lúc nào cũng đem lại kết quả tích cực và có thể gây ra những tác động tiêu cực nếu không được thực hiện đúng cách. Để phù hợp và thành công trong môi trường đầy thách thức hiện nay, chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ, cách hành động và cách tiếp cận vấn đề.

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 12

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp trung học phổ thông, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh, trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kỳ vọng của người thân xung quanh. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng nề. Hãy tin vào bản thân, mình sẽ làm được và tương lai mới đang chờ đợi chúng ta!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK