Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 Hãy tả một phiên chợ vùng cao. Viết sao đừng quá dài nhé K.o chép mạng câu hỏi 6825773
Câu hỏi :

Hãy tả một phiên chợ vùng cao.

Viết sao đừng quá dài nhé

K.o chép mạng

Lời giải 1 :

   Em đã từng đi rất nhiều phiên chợ vùng cao . Trong số đó phải kể đến chợ Sa Pa .Đặc biệt là chợ Sa Pa vào mùa xuân.

   Chợ Sa Pa cũng giống như những chợ vùng cao khác thôi ,thường hợp theo phiên mỗi tháng vài ba lần.Chợ là dịp để người dân quanh vùng mang hàng hóa đến để trao đổi và mua bán.Và còn hơn thế nữa là để gặp gỡ và giao duyên. Mỗi sớm mai,trên những đỉnh đèo,đỉnh dốc chon von đã thấp thoáng những bộ váy rực rỡ của các bà con dân tộc.Khi đến chợ,người bán hàng đỡ lấy những món hàng rồi bày ra hàng hóa của mình như măng , dầu , muối , cá khô , vải , giấy ,....Các món hàng ấy là từ dưới xuôi mang đến , từ các địa phương khác mang về.Dọc hai bên đường đi quanh chợ là những cây măng ,những tấm vải đầy đủ sắc màu,những cuộn chỉ màu được đặt trong gùi.Những bà những mẹ vui vẻ chào hỏi khách mua hàng.Làn da của họ có phần hơi sạm đen nhưng cũng làm nên vẻ đẹp của nụ cười thuần hậu và chất phác.

    Cảnh chợ Sa Pa đã để lại trong em những ấn tượng rất đẹp đẽ về một miền núi có phong cảnh tươi đẹp và trù phú với những con người rất đỗi cần cù ,đáng yêu và đáng mến.

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK