Trang chủ GDCD Lớp 9 Đầu năm học bạn H được bầu làm lớp trưởng với số phiếu tín nhiem khá cao. K không phục...
Câu hỏi :

Đầu năm học bạn H được bầu làm lớp trưởng với số phiếu tín nhiem khá cao. K không phục nên thường tụ tập với một nhóm bạn để đặt điều nói xấu H và đăng những thông tin không đúng về cách làm việc của H lên Facebook. Nhiều bạn trong lớp bất bình và góp ý với K nhưng K cho rằng mình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân a) pháp luật quy định như thế nào về quyền tự do ngôn luận của công dân? Em hãy sử dụng các quy định này để nhận xét việc làm và ý kiến K b) Nếu em là H khi biết sự việc trên em sẽ ứng xử với K như thế nào Viết dài giúp mình với ạ Sss

Lời giải 1 :

Đáp án:

a) Pháp luật quy định quyền tự do ngôn luận như sau:

  ·  Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, cho phép tự do diễn đạt ý kiến, suy nghĩ và thông tin mà không bị can thiệp

  ·  Quyền tự do ngôn luận không được xây dựng để gây hại, xúc phạm hoặc vi phạm về quyền lợi của người khác.

→ Trong trường hợp trên K đã tự tập một nhóm người để sử dụng ngôn từ gây sự xúc phám, giễu cợt, phỉ báng danh dự, nhân phẩm người khác. Tức rằng K là người sai và thiếu kiến thức trong nội dung của quyền tự do ngôn luận và cũng đã không có đúng chuẩn mực hành động của học sinh. Điều này là không đúng và cũng không nên làm theo do đã quy phạm một số quyền khác ngoài quyền về tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận không tạo ra trên cơ sở để thực hiện các mục đích sai trái như xuyên tạc thông tin, chế giễu,...

b) Nếu em là H thì em sé có những biện pháp sau:

  ·  Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc;

  ·  Trao đổi với K để không xảy ra tình trạng trên;

  ·  Cố gắng thuyết phục K để hợp tác giải quyết vụ việc;

Nếu sự việc càng nghiêm trọng thì nên có một vài biện pháp xử lí nghiêm, ví dụ thông báo cho thầy cô, cha mẹ. Nếu nặng hơn thì K có thể đối mặt với dư luận lên án, chỉ trích,... 

Lời giải 2 :

`a)`

`-` Pháp luật quy định: mọi công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận nhưng phải đảm bảo tuân theo những quy định mà pháp luật đề ra, để nhằm bảo vệ chế độ xã hội, bảo vệ chế độ nhà nước và không làm ảnh hưởng đến bất kì một ai.

`-` Việc làm của K là sai vì đây là hành vi làm nhục người khác trên mạng xã hội chứ chẳng phải là quyền tự do ngôn luận gì cả. Bạn K không hề có một chút kiến thức nào về quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận chỉ có phạm vi xoay quanh những vấn đề của đất nước, chính trị, tố cáo hoặc khiếu nại những tổ chức Đảng, Nhà nước vi phạm quyền hành...

`b)`

`-` Nếu em là H:

`+` Yêu cầu H ngừng ngay hành vi này lại, nếu không sẽ mách thầy/cô hiệu trưởng để có biện pháp xử lí nghiêm ngặt trường hợp của H.

`+` Đăng lại một bài viết thanh minh cho sự trong sạch của mình.

`+` Nhắc nhở các bạn đừng nên tin và nghe theo những tin đồn nhảm nhí trên mạng xã hội, chỉ khi nào có phê duyệt của Nhà nước thì lúc đó mới có thể coi đây là sự thật.

#TG - The Garlic.

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK