Trang chủ Tiếng Việt Lớp 2 ĐI HỌC ĐỀU Mấy hôm nay mưa kéo dài. Đất trời trắng xóa một màu. Chỉ mới từ trong nhà...
Câu hỏi :

ĐI HỌC ĐỀU Mấy hôm nay mưa kéo dài. Đất trời trắng xóa một màu. Chỉ mới từ trong nhà bước ra đến sân đã ướt như chuột lột. Trời đất này chỉ có mà đi ngủ hoặc là đánh bạn với mẻ ngô rang. Thế mà có người vẫn đi. Người ấy là Sơn. Em nghe trong tiếng mưa rơi có nhịp trống trường. Tiếng trống nghe nhòe nhòe nhưng rõ lắm. -Tùng...Tùng...! Tu...ù...ùng... Em lại như nghe tiếng cô giáo ân cần nhắc nhở: Có đi học đều, các em mới nghe cô giảng bài đầy đủ và mới hiểu bài tốt. Sơn xốc lại mảnh vải nhựa rồi từ trên hè lao xuống sân, ra cổng giữa những hạt mưa đang thi nhau tuôn rơi. Kệ nó! Miễn là kéo khít mảnh vải nhựa lại cho nước mưa khỏi chui vào người!. Trời vẫn mưa. Nhưng Sơn đã đến lớp rất đúng giờ. Và một điều đáng khen nữa là từ khi vào lớp Một, Sơn chưa nghỉ một buổi học nào. PHONG THU Câu 7: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? ................ Câu 8 : Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau: Em nghe trong tiếng mưa rơi có nhịp trống trường. Câu 9 Đặt câu với các từ ngữ sau: a. sạch sẽ:................................................................................................................. b. chăm ngoan:.......................................................................................................... Câu 10 (1đ): Xếp các từ trong ngoặc vào nhóm thích hợp: (giơ tay, giảng bài, xếp hàng, chấm bài, phát biểu, soạn giáo án, viết bài) - Các từ chỉ hoạt động của học sinh : ................................................................ - Các từ chỉ hoạt động của giáo viên:................................................................

Lời giải 1 :

Câu 7: Bài học mà em rút ra từ câu chuyện là sự kiên trì và quyết tâm của Sơn, người đã vượt qua thử thách của thời tiết xấu để đến trường. Điều này đã giúp em nhận ra giá trị của việc không bao giờ từ bỏ và đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng trong hành trình học tập.
Câu 8: Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:
- Em nghe trong tiếng mưa rơi có nhịp trống trường.
Câu 9:
a. sạch sẽ: Sơn luôn giữ cho mảnh vải nhựa sạch sẽ.
b. chăm ngoan: Sơn là một học sinh chăm ngoan.
Câu 10:
- Các từ chỉ hoạt động của học sinh: giơ tay, xếp hàng, viết bài.
- Các từ chỉ hoạt động của giáo viên: giảng bài, chấm bài, soạn giáo án, phát biểu.

Lời giải 2 :

Câu 7 : từ câu chuyện trên em rút ra cho bản thân là: phải biết coi trọng,nhận thức thời gian của người khác đồng thời giúp chúng ta biết tôn trọng chính bản thân mình.

Câu 8: từ chỉ hoạt động là :nghe

Câu 9: b, chăm ngoan là một đạo đức của mỗi học sinh chúng ta.

a, sạch sẽ là yếu tố quan trọng trong đời sống của chúng ta

Câu 10:

- các từ chỉ hoạt động của học sinh: giơ tay, xếp hàng,phát biểu, viết bài

- các từ chỉ hoạt động của giáo viên : giảng bài,chấm bài, soạn giáo án.

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 2

Lớp 2 - Năm thứ hai ở cấp tiểu học, chúng ta đã quen với môi trường học tập và có những người bạn thân quen. Hãy tiếp tục học tập chăm chỉ, sáng tạo và luôn giữ tinh thần vui vẻ!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK