Trang chủ GDCD Lớp 8 Vì sao nói nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường còn đó hậu quả của chiến tranh,bơm mìn,vật liệu...
Câu hỏi :

Vì sao nói nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường còn đó hậu quả của chiến tranh,bơm mìn,vật liệu cháy nổ làm ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?

Lời giải 1 :

`-` Trả lời:

Do chiến tranh đã làm cho rất nhiều diện tích rừng, đất bị phá hủy qua quá trình ném bom. Một số loại bom còn chứa phóng xạ, chất động gây ô nhiếm mạnh đến môi trường, bom còn gây cháy nổ, gây cháy rừng. Hàng loạt súng, đạn được xả ra trong chiến tranh sẽ lưu lại và gây ô nhiếm.

Lời giải 2 :

  1. Chiến tranh: Chiến tranh gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và tài nguyên thiên nhiên Các hoạt động quân sự như sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và vi khuẩn, phá hủy cơ sở hạ tầng và công nghiệp, gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sự phá hủy này có thể làm suy giảm đáng kể nguồn nước, đất và không khí, gây ra ô nhiễm nước, đất và không khí, và ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

  2. Bơm mìn: Việc sử dụng và bỏ quên mìn sau chiến tranh gây ra nhiều vấn đề môi trường và an ninh. Mìn không chỉ gây chết người và thương tật, mà còn gây ô nhiễm môi trường. Khi mìn bị kích hoạt, chất nổ trong mìn sẽ phá hủy môi trường xung quanh, gây ra ô nhiễm đất và nước. Ngoài ra, việc bỏ quên mìn cũng làm hạn chế sử dụng đất và nguồn nước

  3. Vật liệu cháy nổ: Sử dụng vật liệu cháy nổ trong các hoạt động quân sự, công nghiệp và khai thác tài nguyên có thể gây ra ô nhiễm môi trường và hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. Quá trình cháy nổ của vật liệu này tạo ra khí thải độc hại, gây ô nhiễm không khí và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật. Ngoài ra, việc khai thác và sử dụng vật liệu cháy nổ cũng đòi hỏi sự tiêu thụ lớn của tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và khoáng sản, gây ra sự suy thoái tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.

-Tóm lại, chiến tranh, bơm mìn và vật liệu cháy nổ gây ra ô nhiễm môi trường và hậu quả đáng kể cho tài nguyên thiên nhiên. Điều này cần được nhìn nhận và xử lý một cách cẩn thận để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển bền vững của con người và hành tinh chúng ta.

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK