Trang chủ Ngữ văn Lớp 8 Văn bản 2: Kẻ ngốc nhà giàu Gia đình phú ông có một người con trai, tuy đã lớn nhưng...
Câu hỏi :

Văn bản 2: Kẻ ngốc nhà giàu Gia đình phú ông có một người con trai, tuy đã lớn nhưng đầu óc chậm chạp, lại thường xuyên tiêu tiền hoang phí. Vì muốn con mình nên người, phú ông liền nói: "Con có lớn mà không có khôn, thậm chí còn chẳng phân biệt được hạt kê và hạt lúa. Ta muốn để con ra ngoài học hỏi thì mới mong có ngày khá được". Người con trai nghe vậy cũng đồng ý. Sau khi rời nhà, anh gặp một người thợ đang tạc hai con sư tử đá. Nhìn dáng vẻ của hai bức tượng, cậu con trai thích chí vô cùng, ngỏ ý muốn mua. Người thợ kia cũng biết cậu ngốc nghếch, bèn cố tình hét giá: "Con sư tử nhỏ giá 3000 lạng vàng, con sư tử lớn thì 5000 lạng". Cậu con trai thản nhiên gật đầu, yêu cầu người đó đem tượng đến nhà mình, người kia liền mang theo bức tượng sư tử nhỏ về trước. Khi về tới nhà, cậu vội vàng khoe với cha rằng mình mua được đồ tốt. Tới khi nhìn thấy tượng con sư tử đá bình thường mà bị hét giá lên tới mấy ngàn lượng vàng, người cha không khỏi than trời mà nói: "Con bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua thứ đồ vô dụng này, thật đúng là đứa con phá gia chi tử. Chẳng trách vì sao mọi người thường bảo ta thế nào cũng gặp báo ứng". Cậu con trai nghe xong lập tức vỗ tay cười lớn: "Con nói cha nghe, đây mới chỉ là báo ứng nhỏ thôi, còn một báo ứng lớn đang chờ phía sau kia kìa". (Truyện cười dân gian) Lựa chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 Câu 1. Nhân vật gây cười trong câu chuyện là ai? A. Phú ông B. Người con trai C.Người thợ tạc đá D. Cả ba nhân vật trên Câu 2. Chi tiết nào gây cười trong truyện cười trên? A. Con có lớn mà không có khôn, thậm chí còn chẳng phân biệt được hạt kê và hạt lúa. Ta muốn để con ra ngoài học hỏi thì mới mong có ngày khá được. B. Con sư tử nhỏ giá 3000 lạng vàng, con sư tử lớn thì 5000 lạng. C. Con bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua thứ đồ vô dụng này, thật đúng là đứa con phá gia chi tử. D. Con nói cha nghe, đây mới chỉ là báo ứng nhỏ thôi, còn một báo ứng lớn đang chờ phía sau kia kìa". Câu 3. Câu văn: "Con sư tử nhỏ giá 3000 lạng vàng, con sư tử lớn thì 5000 lạng". thuộc kiểu câu nào trong câu phân loại theo mục đích nói? B. Nghi vấn B. Cầu khiến C.Trần thuật D. Cảm thán Câu 4. Nghĩa của thành ngữ Phá gia chi tử là gì? A. Ăn tiêu phung phí, chơi bời bạt mạng, phá hại tài sản, tiền của một cách không thương tiếc. B. Chỉ người lười biếng, sống lệ thuộc vào người khác C. Con người sống không có chính kiến, bị lôi kéo thành kẻ xấu. D. Chỉ con người không có chí tiến thủ. Câu 5. Chi tiết gây cười Con nói cha nghe, đây mới chỉ là báo ứng nhỏ thôi, còn một báo ứng lớn đang chờ phía sau kia kìa" có tác dụng gì? A.Thể hiện sự dại dột vụng về của người con. B. Thể hiện thói hoang phí của người con C. Thể hiện thói ngạo mạn, chủ quan của người con. D. Thể hiện người con không phải một kẻ ngốc nghếch như người cha nghĩ. Câu 6. Phú ông trong câu chuyện là người như thế nào? A. Người đàn ông nghèo khó. B. Người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh. C. Người đàn ông giàu có, yêu thương và quan tâm đến con. D. Người đàn ông bất hạnh. Câu 7. Từ tượng hình chậm chạp có tác dụng gì trong việc khắc họa hình ảnh người con trai A. Làm nổi bật hình ảnh người con trai kém thông minh B. Làm nổi bật hình ảnh người con trai có hành động không nhanh nhẹn. C. Nhấn mạnh sự vụng về của người con trai. D. Thể hiện dáng vẻ ốm yếu của câu con trai. Câu 8. Câu chuyên trên mang đến cho em thông điệp gì? A. Người thiếu kiến thức sẽ khó thành công trong cuộc sống B. Người thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống thường dễ dàng vấp ngã và làm ra nhiều việc ngốc nghếch. C. Người ngạo mạn luôn làm việc ngốc nghếch trong cuộc sống. D. Người lười biếng, ỉ lại thường vấp ngã trong cuộc sống. Câu 9. Em rút ra bài học gì cho bản thân qua câu chuyện trên Câu 10. Qua câu chuyện tác giả dân gian muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì?

Lời giải 1 :

Câu 1:

Nhân vật gây cười là : người con trai ngốc nghếch

`->B`

Câu 2:

Chi tiết gây cười : Con nói cha nghe, đây mới chỉ là báo ứng nhỏ thôi, còn một báo ứng lớn đang chờ phía sau kia kìa

`->D`

Câu 3:

Câu văn: "Con sư tử nhỏ giá 3000 lạng vàng, con sư tử lớn thì 5000 lạng". thuộc kiểu câu trần thuật

`->C`

Câu 4: 

Phá gia chi tử là đứa con hoang phí  , làm tan nát tài sản , cơ nghiệp gia đình

`->A`

Câu 5:

A.Thể hiện sự dại dột vụng về của người con.

Câu 6 :

Phú ông trọng chuyện là người đàn ông giàu có, yêu thương và quan tâm đến con

`->C`

Câu 7:

A. Làm nổi bật hình ảnh người con trai kém thông minh

Câu 8:

B. Người thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống thường dễ dàng vấp ngã và làm ra nhiều việc ngốc nghếch.

Câu 9:

Bài học : Cần sử dụng tiền đúng cách đúng mục đích . Đồng thời cũng cần phải học hỏi tiếp thu những kiến thức xã hội . Luôn trau dồi , rèn luyện bản thân có như vậy mới không trở thành người lạc hậu , kẻ ngốc trong mắt mọi người .

Câu 10:

Thông điệp: Sống giàu có mà lại không có kiến thức thì chỉ có trở thành kẻ phá hoại , ngốc nghếch , khù khờ và bị người khác lừa gạt. Muốn trưởng thành cần có kiến thức và kĩ năng sống . Hãy luôn trau dồi kĩ năng sống và rèn  luyện bản thân .

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK