1. B
Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.Do sự ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và địa hình núi cao bị cắt xẻ mạnh.
2. C
Định hướng phát triển kinh tế ở Đồng bằng Sông Hồng lại chú trọng đến việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm bởi vì có thể sử dụng hiệu quả thế mạnh về tự nhiên và con người ở đồng bằng sông Hồng.
3. A
Về mùa đông khu vực Đông Bắc lạnh hơn Tây Bắc là do địa hình ở Đông Bắc là núi trung bình và núi thấp và có các dãy núi hình cánh cùng còn Tây Bắc thì núi cao còn địa hình hiểm trở.
4. C
Đất phù sa là loại đất từ các dòng nước mang theo các vật chất, khoáng chất có lợi cho cây trồng đặc biệt là cây lúa nước và cây công nghiệp ngắn ngày,.. do các vùng cao đến và lắng đọng ở các vùng thấp. Đất phù sa có nhiều lợi ích trong nông nghiệp như cung cấp dinh dưỡng, giữ ấm và thoát nước tốt, đất tơi xốp.
5. A
Vùng Nam Trung Bộ có
+ Khí hậu nhiệt đới nắng nóng, quanh năm nhiệt độ cao nên thuận lợi cho quá trình làm muối.
+ Địa hình ven biển thuận lợi để hình thanh các cánh đồng muối.
+ Có các con sông ngắn nhỏ và ít cửa sông nên vùng nước ven biển có độ mặn cao hơn.
6. B
+ Do vị trí địa lí sát bờ biển nên có nguồn ngư dân và thị trường trao đổi buôn bán hàng hóa lớn nhưng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ( bão, lũ,...)thường xảy ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế.
`1B`
Khí hậu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không có đặc điểm là có mùa đông lạnh
`2C`
định hướng phát triển kinh tế ở Đồng bằng Sông Hồng lại chú trọng đến việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm để sử dụng có hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và con người.
`3A`
Khu vực Tây Bắc về mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc yếu hơn khu vực Đông Bắc, nhưng vẫn lạnh là do có nền địa hình cao
`4C`
Dựa vào mục đích sử dụng, loại đất có diện tích lớn nhất ở ĐBSH là đất nông nghiệp
`5A`
Vùng ven biển Nam Trung Bộ có điều kiện để phát triển nghề muối là vì lượng mưa lớn, độ ẩm cao, nhiều vịnh nước sâu.
`6B`
Một trong những nhân tố gây cản trở tới phát triển công nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế khác ở Duyên hải Nam Trung Bộ là thiên tai (bão, hạn hán) xảy ra quanh năm.
Địa lý học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư và các hiện tượng trên Trái Đất. Địa lý học giúp chúng ta hiểu rõ hơn về môi trường xung quanh và cách con người tương tác với nó. Hãy khám phá và hiểu biết về thế giới từ khía cạnh địa lý!
Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!
Copyright © 2024 Giai BT SGK