Trang chủ Ngữ văn Lớp 9 soạn ngọn lửa bất khuất sách địa phương câu hỏi 6543807
Câu hỏi :

soạn ngọn lửa bất khuất sách địa phương

Lời giải 1 :

-Thể loại: Trường ca ( trường ca là một  thuật ngữ văn học chỉ tác phẩm tho có nội dung lượng lớn thường có cốt truyện tự sự hoặc sường truyện trữ tình ) 

1.Khổ thơ 195 

- Ngon lửa: tả thực 

- Từ ùn ùn: láy 

- Từ như: so sánh 

Suy ra: So sánh thể hiện cái mạnh dử dội sức tàn phá của ngọn lửa thật ghê sợ 

chờ nghe 

- nhưng: chỉ sự đối lập 

- hai ngọn lửa là ẩn dụ cho 2 người chiến sĩ cách mạng 

- bỗng: ngạc nhiên 

Suy ra: nghệ thuật tương phản đối lập chờ nghe tiếng rên la >< bỗng trầm hùng vang vọng ca khúc 

* Từ ngữ hàm súc, sử dụng biện pháp tu từ giàu giá trị biểu đạt, thể hiện rõ màn tra tấn dã man của địch đồng thời càng thể hiện sự kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cách mạng không khuất phục trước kẻ thù 

2. Khổ 196-201

-Thiên nhiên đất trời : chớp xé , trời tung bão lốc xoáy , thuyền nghiêng ngả , cá kình lao mình, dừa réo,vực đen,mạn ván đảo lung,...

+ Chính đảo trời ngây ngất , đá ngầm, hồ gầm, vòi phun nước , trâu lao, đối phương bàng hoàng , cồng gảo thét.

Suy ra: Từ ngữ miêu tả biẻu cảm đậm nét văn hóa tây nguyên thiên nhiên đang nổi dông bão nổi, phẫn nộ trước tội ác của giặc 

- Con người: ới ới tiếng người 

+ Hỡi được lặp lại: nhấn mạnh kêu gọi tất cả những con người tây nguyên ' nhớ lấy mối thì nung nấu căm  hờn ' 

 3.Khổ 202-203

-2 ngọn đuốc: ản dụ là 2 chiến sĩ cách mạng 

- Tim anh hùng còn đập mãi trong khói đen ẩn dụ : sức mạnh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng - anh hùng bất khuất 

-'lửa' tường trừng nó là vũ khí hủy diệt nhưng đấy lại là bức nền tôn lên vẻ đẹp hào hùng của hai chiến sĩ cách mạng : ' lửa rực 2 khuôn mặt rạng rỡ , hai vòng tay lửa siết vào nhau' 

- Tiếng gọi của Đảng của Bác Hồ: lời thề sắc son nhau cả khi cận kề cái chết vẫn gắn bó 1 lòng theo đảng, dựa vào sức mạnh của đảng để làm kim chỉ nam cho mọi hành động 

4.Khổ 204-212

-Quân thù: Gọi bằng bầy thái độ khinh bỉ căm thù 

- Đừng hòng, xuất hiện 1 vòng hoa: tuyên bố, khẳng định ý chí của những con người tài ba 

- Đất  tây nguyên đón 2 con về nghỉ, lệ... đất báo tin buồn, rụng 2 tia nắng ..

- Các anh đã hi sinh để lại muôn vàn đau sót cho đồng bào tây nguyên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung nhưng sự hi sinh đó là đuốc lửa tiếp lửa, soi đường dẫn lối cho đồng bào tây nguyên 

- Tác giả dùng hàng loạt từ ngữ ngắn gắn với nét văn hóa tây nguyên giàu tính biểu cảm 

+ Ca ngợi con người kiên trung bất khuất trung thành với đất nước gian nan anh hùng 

+ Khát vọng hòa bình, đất nước yên bình,   tươi đẹp 

Xin ctlhn ah

Lời giải 2 :

Đáp án:

 

Giải thích các bước giải:

Thể loại:trường ca ( trường ca là thuật ngữ văn học chỉ tác phẩm tho có dung lượng lớn thường có cốt truyện tự sự hoặc sường truyện trữ tình)

Khổ thơ 195

-ngọn lửa:tả thực

-từ ùn ùn:láy

-từ như:so sáng

=> so sáng thể hiện cái mạnh dữ dội sức tàn phá của ngonjluwar thật ghê sợ.

chờ nghe

-nhưng:chỉ sự đối lập

-hai ngọn lửa là ẩn dụ cho 2 người chiến sĩ cách mạng

bỗng:ngạc nhiên

-vong vọng khúc ca kiên cường bất khuất

=> nghệt huật tương phản đối lập chờ nghe tiếng rên la>< bỗng trầm hùng vang vọng khúc ca

* từ ngữ hàm suc, sử dụng biện pháp tu từ giàu giá trị biểu đạt, thể hiện rõ màn tra tấn dã man của địch đồng thời càng thể hiện sự kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cách mangi ko khuất phục trước kẻ thù

2.khổ 196-201

-thiên nhiên đất trời:chớp xé,trời tung bão lốc xoáy, thuyền nghiêng ngả, cá kình lao mình,dừa réo ,vực đen,mạn ván đảo lung,..

+chính đảo trời ngây ngấy,đá ngầm,hồ gầm,vòi phun nước,trâu lao,đối phương bàng hoàng,cồng gào thét

=> từ ngữ miêu tả biểu cảm đậm nét văn hóa tây nguyên thiên nhiên đang nổi dông nổi bão,phẫn nộ trước tội ác của giặc

-con người:ới ới tiếng người

+hỡi được lặp lại:nhấn mạnh kiêu gọi tất cả những con người tây nguyên 'nhớ lấy mối thì nung nấu căm hờn'

3.khổ thơ 202-203

-2 ngọn đuốc:ẩn dụ là 2 chiến sĩ cách mạng

-tim anh hùng còn đập mãi trong khói đen ẩn dụ:sức mạnh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng-> anh hùng bất khuát

-'lửa' tường trừng nó là vũ khí hủy diệt nhưng đấy lại là bức nền tôn lên vẻ đẹp hào hùng của hai chiến sĩ cách mạng:"lửa rực 2 khuôn mặt rạng rỡ, hai vòng tay lửa siết vào nhau"

-tiếng gọi của Đảng của bác Hồ :lời thề sắc son nhau cả khi cận kề cái chết vẫn gắn bó 1 lòng theo đảng, dựa vào sức mạnh của đảng để làm kim chỉ nam cho mọi hành động

4.khổ từ 204- 212

-quân thù: gọi bằng bầy thái độ khinh bỉ căm thù

-đừng hòng,xuất hiên 1 vòng hoa: tuyên bố,khẳng định ý chỉ của những con người tài ba

-đất tây nguyên đón 2 con về nghỉ,lệ....đất báo tin buồn,rụng 2 tia nắng..-> các anh đã hy sinh để lại muôn vàn đau sót cho đồng bào tây nguyên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung nhưng sự hy sinh đó là đuốc lửa tiếp lửa,soi đường dẫn lối cho đồng bào tây nguyên.

-tác giả dùng hàng loạt từ ngữ gắn với nét văn hóa tây nguyên giàu tính biểu cảm

+ca ngợi con người kiên trung bất khuất trung thành với đất nước gian nan anh hùng

+khát vọng hòa bình,đất nước yên bình,tươi đẹp.

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, chúng ta sắp phải bước vào một kỳ thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô. Áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh và tương lai lên cấp 3 thật là lớn, nhưng hãy tin vào bản thân và giữ vững sự tự tin!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK