Trang chủ Ngữ văn Lớp 8 Nêu dẫn chứng khách quan về tính lười nhác câu hỏi 6537904
Câu hỏi :

Nêu dẫn chứng khách quan về tính lười nhác

Lời giải 1 :

Dẫn chứng khách quan nhất về tính lười nhác (theo mình) chính là học sinh hiện nay. Tình trạng lười học và mải chơi của các em học sinh đang trở nên đáng lo ngại. Với sự phát triển của công nghệ thông tin thời đại 4.0 đã khiến cho học sinh càng lười nhác: lười nhác trong công việc, trong học tập, hàng ngày chỉ biết nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại, ipad, nằm lì một chỗ không muốn học cũng không muốn làm gì. Và ngay cả tôi cũng vậy, đôi lúc vì mải chơi, ham vui tôi lại trở nên lười nhác, không muốn làm gì cũng không muốn học. Vậy nên cách tốt nhất để loại bỏ tính lười nhác chính là tạo cho mình mục tiêu, ước mơ để cố gắng, khi nào bạn lười biếng thì hãy nhớ đến ước mơ mà bật dậy làm việc, học tập ngay lập tức

(Có vẻ hơi lạc đề, b thông cảm)

Bạn có biết?

Ngữ văn là môn khoa học nghiên cứu ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại. Đây là môn học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng. Việc đọc và viết trong môn Ngữ văn không chỉ là kỹ năng, mà còn là nghệ thuật. Hãy để ngôn từ của bạn bay cao và khám phá thế giới văn chương!

Nguồn :

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự lớp 8

Lớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần và sang năm lại là năm cuối cấp, áp lực lớn dần. Hãy chú ý đến sức khỏe, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK