Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 sưu tầm mẫu câu từ chối trong từng hoàn cảnh cụ thể(nêu rõ hoàn cảnh cụ thể, lấy tầm 7...
Câu hỏi :

sưu tầm mẫu câu từ chối trong từng hoàn cảnh cụ thể(nêu rõ hoàn cảnh cụ thể, lấy tầm 7 đến 8 ví dụ)

Lời giải 1 :

Lúc có người lạ đi trên đường nói:

-cháu đi theo chú nhé

nên nói : Không ạ nhà cháu gần đây ạ!

nếu người lạ cố kéo mình đi họ nói :

-Cháu đi theo chú đi!

nên nói : Không chú tránh xa cháu ra hoặc nói Cứu với Cứu với

nếu có ai rủ rê mình cái không tốt như hút thuốc lá :

-em trai à thử điếu không

nên nói : không anh sau đó nên bỏ chạy

Nếu có ai đó đi xe máy lại nói ;

-Em gái lên xe không anh đèo ?

nên nói không anh ạ mẹ em đang ở kia ạ

nếu có ai bảo mình đi cùng họ :

-EM đi cùng anh sang quán kia nhé 

nên nói KHông anh em đang có việc bận và  sau đó bỏ chạy

 nếu có ai bảo cống nộp tiền cho họ 

-Thằng kia mang tiền ra đây

nên nói không bao giờ và chạy nói với người lớn 

bạn à cho minhf 5 sao và câu trả lời hay nhé 

Lời giải 2 :

VD

1 có người 1 người lạ hoặc quen nhưng em không biết mặt, em nên từ chối như sau:

-Dạ thôi ạ, cháu vừa ăn no rồi ạ!

2 có 1 người đến hỏi đường nhưng em không biết con đường đó, em nên từ chối như sau:

- Cho cháu xin lỗi bởi vì cháu không biết số đường đó ạ.

3 có 1 người đến hỏi em nhà ở đường nào để chú chở về, dù cho có ý tót thật hay không nhưng em vẫn phải em nên từ chối như sau:

- À mà thôi chú ạ! nhà cháu chỉ còn đoạn nữa thôi cháu tự đi bộ về được.

4 có 1 người bạn chặc tuổi em đến bảo rủ em sang nhà chơi nhưng em bận lắm nên em nên từ chối như sau:

- Thôi thôi, nhà tớ bận lắm bao nhiêu việc cơ, nếu có dịp mình sẽ sang nha?

5 có 1 người cố gắng hỏi về gia đình em tuy em đã từ chối rất nhiều, em nên từ chối lần tiếp theo như sau:

- Tuy cháu không biết cô có mối quan hệ gì với gia đình cháu nhưng cô hãy nhường đường cho cháu đi học thêm đi ạ.

6 có 1 người đến xin lỗi em nhưng em và cho em 1 túi đồ dùng học tập để hối lỗi em nên từ chối như sau:

- Thôi 8 năm qua mình chưa nhận quà hối lỗi từ ai nên mình cũng chả cần nó làm gì hết

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK