Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 Làm dàn ý cho bài văn tưởng tượng.Cần gấp,thank you câu hỏi 6467448
Câu hỏi :

Làm dàn ý cho bài văn tưởng tượng.Cần gấp,thank you

Lời giải 1 :

Đáp án:

 

Giải thích các bước giải:

a) Mở bài: Giới thiệu về cây ăn quả mà em muốn miêu tả: Cây mít

  • Cây mít đó do ai trồng? Được trồng ở đâu?
  • Cây mít đó năm nay đã bao nhiêu tuổi? Cho ra được bao nhiêu mùa quả rồi?

b) Thân bài:

- Tả đặc điểm của cây ăn quả:

  • Cây mít cao gần 6m, thân cây to như cột nhà, hơi nghiêng sang phía bên phải
  • Lớp vỏ trên thân cây màu nâu sẫm, phần gần gốc cây sần sùi, khô nứt thành nhiều rãnh sâu
  • Từ thân cây mọc ra các cành lớn, rồi tiếp tục đẻ ra các nhánh con, cành nhỏ
  • Nhiều đoạn thân cây và cành lớn có rêu xanh bám đầy
  • Các cành mít dù là cành con vẫn rất dẻo dai, chắc chắn, nên ít khi bị gãy
  • Lá mít to bằng bàn tay em bé, tròn ở đầu lá, khá dày, hơi cong dần về hai bên mép lá
  • Lá mít non hơi cuộn lại như lá chuối, khi lớn sẽ có màu xanh sẫm và tự duỗi thẳng ra, sau khi già thì chuyển sang sắc đỏ cam rồi rụng về cội
  • Quả mít mọc ra trực tiếp từ các cành nhánh, thậm chí là thân cây
  • Mít ra quả theo chùm, các chùm quả mọc xen lẫn với lá
  • Mít non chỉ lớn như ngón tay cái, đặc ruột và có nhiều mủ
  • Khi quả lớn lên, lớp vỏ dần hình thành gai nhọn, kích thước gai sẽ lớn dần theo sự phát triển của quả
  • Cùng với sự lớn lên của quả mít, bên trong sẽ chia dần thành các múi, xơ, hạt
  • Quả mít có thể lớn như một cái nồi cơm điện, nên thường được tỉa bớt các quả non, chỉ để lại một đến hai quả trên một chùm

- Tả hoạt động của con người với cây ăn quả:

  • Hoạt động chăm sóc, bảo vệ: bón phân và tưới nước cho cây, cắt bỏ các cành khô, già khi mưa lớn…
  • Hoạt động thu hoạch: hái mít chín để ăn, hái mít non làm nhút…

c) Kết bài: Tình cảm, cảm xúc của em dành cho cây ăn quả mà mình vừa miêu tả

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK