Trang chủ GDCD Lớp 12 Hộ mik với các bạn ơi. Làm đầy đủ hộ nha. Câu 1 . Em hãy đọc trường hợp sau...
Câu hỏi :

Hộ mik với các bạn ơi. Làm đầy đủ hộ nha.

Câu 1 . Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Ông H là người kinh doanh hàng tạp hóa, ông H cho ông N vay 40 triệu và ông N đã viết giấy biên nhận, trong đó có hẹn 1 tháng sau sẽ trả. Đến hẹn, ông H đến nhà và đề nghị ông N trả lại số tiền đã vay, nhưng ông N không trả vì lí do chưa có và hẹn ngày khác. Sau nhiều lần đòi không được, vì ông N cố tình không trả (mặc dù có đủ điều kiện để trả), ông H đã thuê anh G và anh K cùng đến nhà đe dọa ông N để đòi nợ. Hai bên lời qua tiếng lại, bức xúc, ông H và anh G đã đánh ông N gây tổn thương cơ thể 32% sức khỏe.

Hỏi: Hành vi đánh ông N gây thương tích của ông H phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Em hãy chỉ ra những dấu hiệu nhận biết ông H có hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 2. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Trên đường đi học về, em phát hiện một nhóm học sinh lớp 11 đang tụ tập chuẩn bị đua xe máy trên đoạn đường K, trong đó có một người là bạn thân của em.

Hỏi: Khi gặp tình huống trên em sẽ làm gì để các bạn dừng ý định đua xe?

THANK NHA.

Lời giải 1 :

Tham khảo (#kimare)

Câu 1: Hành vi đánh ông N gây thương tích của ông H là một hành vi vi phạm pháp luật và ông H sẽ phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý sau:

  1. Trách nhiệm hình sự: Ông H có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi gây thương tích, dẫn đến tổn thương cơ thể của ông N. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xem là tội cố ý gây thương tích.

  2. Trách nhiệm dân sự: Ông H có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại cho ông N do hành vi đánh gây ra. Bồi thường có thể bao gồm chi phí điều trị y tế, tổn thất thu nhập, và các chi phí khác liên quan đến việc khôi phục sức khỏe và đời sống của ông N.

Dấu hiệu nhận biết ông H có hành vi vi phạm pháp luật có thể bao gồm:

  1. Hành vi đe dọa và áp bức ông N để đòi nợ.
  2. Sử dụng bạo lực và gây thương tích cho ông N.
  3. Không tuân thủ cam kết trả nợ theo giấy biên nhận đã ký kết trước đó.
  4. Cố tình không trả nợ mặc dù có đủ điều kiện để trả.

Câu 2: Khi gặp tình huống trên, em có thể làm những điều sau để các bạn dừng ý định đua xe:

  1. Gọi điện thoại báo cáo cho cơ quan chức năng như công an hoặc lực lượng trật tự để thông báo về tình huống đua xe trái phép.
  2. Thuyết phục các bạn trong nhóm hiểu rõ về nguy hiểm của hành vi đua xe và những hậu quả có thể xảy ra.
  3. Liên hệ với gia đình hoặc người có thẩm quyền của các bạn trong nhóm để thông báo về tình huống và yêu cầu họ can thiệp.
  4. Nếu có thể, cố gắng ngăn chặn các bạn trong nhóm khỏi việc đua xe bằng cách lập luật và lý lẽ.

Tuy nhiên, em cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân và không tham gia vào bất kỳ hành vi bạo lực hoặc vi phạm pháp luật nào trong quá trình giải quyết tình huống này.

Lời giải 2 :

`***` Tham khảo :

Câu `1` :

`-` Hành vi của ông H đã vi phạm pháp luật và ông H có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.

`+` Trách nhiệm hình sự.

`->` Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu tổn thương cơ thể của ông N đạt `32%` sức khỏe, ông H có thể bị xử phạt tù.

`+` Trách nhiệm dân sự.

`->` Ông H cũng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, bao gồm việc bồi thường thiệt hại cho ông N.

`-` Dấu hiệu nhận biết ông H có hành vi vi phạm pháp luật bao gồm việc ông H đã cố tình gây ra hành vi bạo lực, gây thương tích cho ông N, và hành vi này đã gây ra tổn thương cơ thể cho ông N.

Câu `2` :

`-` Khi gặp tình huống trên, em sẽ thực hiện các bước sau để thuyết phục các bạn dừng ý định đua xe :

`+` Nói chuyện với bạn thân.

`->` Đầu tiên, em sẽ thử nói chuyện với bạn thân của mình, giải thích về nguy hiểm của việc đua xe và lý do tại sao nó không phải là một ý tưởng tốt.

`+` Thuyết phục nhóm bạn.

`->` Nếu bạn thân của em không thể thuyết phục được nhóm bạn, em sẽ thử nói chuyện trực tiếp với nhóm bạn. Em sẽ nêu ra các rủi ro và hậu quả nghiêm trọng của việc đua xe, bao gồm cả việc vi phạm pháp luật.

`+` Báo cáo cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.

`->` Nếu tất cả các biện pháp trên đều không hiệu quả, em sẽ cần phải báo cáo cho một người lớn mà em tin tưởng, như một giáo viên hoặc cảnh sát. Họ có thể giúp em xử lý tình huống một cách an toàn và hiệu quả.

Bạn có biết?

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, và các chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Hãy trở thành những công dân gương mẫu và có trách nhiệm đối với xã hội!

Nguồn :

Kiến thức - Fandom

Tâm sự lớp 12

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp trung học phổ thông, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh, trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kỳ vọng của người thân xung quanh. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng nề. Hãy tin vào bản thân, mình sẽ làm được và tương lai mới đang chờ đợi chúng ta!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK