Hiện tượng người bị đông cứng sống sót trong điều kiện lạnh là do cơ thể người có khả năng tự bảo vệ bằng cách kích hoạt các cơ chế sinh tồn. Khi cơ thể bị tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách huyết áp tăng lên để đảm bảo lưu thông máu đến các bộ phận quan trọng như não và tim. Cơ thể cũng có khả năng giảm tuần hoàn máu đến các cơ quan không quan trọng như da và cơ.
Trong khi đó, người bị sốt xuyết huyết là một tình trạng nghiêm trọng khi tiểu cầu trong máu giảm xuống đến mức nguy hiểm. Tiểu cầu là một phần quan trọng của hệ miễn dịch, đóng vai trò trong việc chống lại nhiễm trùng. Khi tiểu cầu giảm xuống đến mức không đủ, cơ thể sẽ không có đủ khả năng chống lại vi khuẩn và nhiễm trùng, dẫn đến tình trạng nguy hiểm và có thể gây tử vong.
Do đó, dù cho cả hai trường hợp đều là những tình trạng nguy hiểm đối với sức khỏe, nhưng người bị đông cứng trong điều kiện lạnh vẫn có khả năng sống sót nhờ cơ thể kích hoạt các cơ chế sinh tồn, trong khi người bị sốt xuyết huyết thiếu tiểu cầu không có đủ khả năng chống lại nhiễm trùng.
Sinh học là môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, nguồn gốc, sự tiến hóa và phân bổ của chúng. Hãy khám phá và hiểu biết sâu sắc về sự sống xung quanh chúng ta!
Lớp 12 - Năm cuối ở cấp trung học phổ thông, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh, trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kỳ vọng của người thân xung quanh. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng nề. Hãy tin vào bản thân, mình sẽ làm được và tương lai mới đang chờ đợi chúng ta!
Copyright © 2024 Giai BT SGK