Trang chủ Tiếng Việt Lớp 2 BÀI TẬP VỆ NHÀ Bài 1: Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng...
Câu hỏi :

cứu tớ nhanh vs ạ sossss

image

BÀI TẬP VỆ NHÀ Bài 1: Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng đoạn văn tả cái cặp. Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố đó là m

Lời giải 1 :

1. Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố. Đó là một chiếc cặp rất xinh. Cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng nhìn Huệ với chiếc cặp mới. Huệ thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.

2. Em rất thích con mèo nhà em. Nó to bằng cái phích nhỡ. Bộ lông màu tro có những vằn đen. Mặt nó khá xinh. Cái mũi ngắn lúc nào cũng ươn ướt.

Lời giải 2 :

Bài 1: 
Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố. Đó là một chiếc cặp rất xinh. Cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới. Huệ thầm tự hứa phải chăm ngoan, học giỏi cho bố vui lòng.
Bài 2: 
Em rất thích con mèo nhà em. Nó to bằng cái cái phích nhỡ. Bộ lông màu tro có những vằn đen. Mặt nó khá xinh. Cái mũi ngắn lúc nào cũng ươn ướt.

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 2

Lớp 2 - Năm thứ hai ở cấp tiểu học, chúng ta đã quen với môi trường học tập và có những người bạn thân quen. Hãy tiếp tục học tập chăm chỉ, sáng tạo và luôn giữ tinh thần vui vẻ!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK