Trang chủ Tiếng Việt Lớp 2 viết 4 đến 5 câu veè bạn thân của em câu hỏi 6301062
Câu hỏi :

viết 4 đến 5 câu veè bạn thân của em

Lời giải 1 :

Bạn thân của em tên là ..... bằng tuổi em. Bạn ấy có thân hình .... ( cân đối, cao ráo, mũm mĩm,..v.v ).

Bạn thân của em có một đôi mắt bồ câu, chiếc mũi xinh xinh nhỏ nhắn ( cao, củ tỏi,..v..v). Mái tóc dài mượt ( ngắn mượt,..v.v.). Bạn ấy rất hòa đồng, dễ thương và thân thiện với mọi người. Đặc biệt bạn ấy học rất giỏi môn ... ( Toán, Văn, Anh,..v..v ). Bạn rất ngoan ngoãn, chăm chỉ ( cần cù, thông minh,v..v). Ở lớp bạn rất tích cực xây dựng bài, về nhà bạn hay giúp ba mẹ những công việc đơn giản như quét nhà, lau nhà,...Em sẽ noi gương theo bạn để có thể giỏi như bạn.

#Lee SeO_Hyeon

Lời giải 2 :

                                                              Bài làm:

Ở lớp, em có rất nhiều người bạn nhưng em thích chơi với ........( tên bạn thân của em ). Đó là một bạn gái có gương mặt .........( đáng yêu, dễ thương, mũm mĩm, .....). Tính tình hiền lành, dịu dàng. .........( tên bạn thân của em ) hay ......................( giúp đỡ bạn bè, học hành chăm chỉ, tham gia tích cực phong trào của trường ).  Đặc biệt ........( tên bạn thân của em ) học ......... ( Toán, Tiếng Việt,...... ) rất giỏi, lần thi nào cũng đạt điểm cao và được cô tuyên dương trước lớp. Không chỉ em mà các bạn, thầy cô ai cũng yêu thương bạn ấy. Em xem bạn ấy là một tấm gương tốt để em học tập. Em rất vui khi có một người bạn như thế.

Đây nha em, nếu thấy không vừa ý thì nói chị nha, còn nếu thấy hay thì cho chị câu trả lời hay nhất để chị lấy điểm cho nhóm nha, cảm ơn em nhiều. Chúc em càng ngày càng giỏi, để cuối năm thi học kì được học sinh xuất sắc nha :3

nguyenngoc135

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 2

Lớp 2 - Năm thứ hai ở cấp tiểu học, chúng ta đã quen với môi trường học tập và có những người bạn thân quen. Hãy tiếp tục học tập chăm chỉ, sáng tạo và luôn giữ tinh thần vui vẻ!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK