Bài 2: Điền vào chỗ trống để hoàn thành quy tắc đánh dấu thanh.
=> Dựa vào mô hình cấu tạo vần, các dấu thanh thường được đặt ở..............của tiếng
=> âm chính
Bài 3: Gạch dưới những chữ ghi thiếu dấu thanh trong các từ dưới đây và viết lại cho đúng ngặt ngheo, đuong thuy, hien hoa, nguôi ngoai, kin dao.
Viết lại:.................
=> ngặt nghẽo
=> đường thủy
=> hiền hòa
=> nguôi ngoai
=> kín đáo
Bài 4 : Ghép lại các tiếng có âm chính được ghi bằng hai chữ cái trong các từ sau: Chuyên nghiệp, hoàng hôn, trường học, chia quà, mua sắm
=> Chuyên : yê / Nghiệp : iê
Bài 5: Điền vào chỗ trống để hoàn thành quy tắc đánh dấu thanh.
=>Khi âm chính là nguyên âm đôi và vần không có âm cuối thì dấu thanh được đặt vào chữ cái đầu
=> Khi âm chính là nguyên âm đôi và vần có âm cuối thì dấu thanh được đặt vào chữ cái cuối
Bài 6: Chúng ta không thể tuyệt đối phủ nhận sự thắng thua nhưng chúng ta luôn phải có một cái nhìn hợp lí để không bị cơn lũ tâm lí đó cuốn mình đi. Đó chính là sự mua dây buộc mình trong cuộc sống
=> Tiếng chứa uô: luôn ; cuốn ; cuộc .
=>Tiếng chứa ua: thua ; mua .
Bài 7:Gạch các tiếng chứa ưa ươ trong đoạn:
Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui
Lưa thưa mưa biển ấm chân trời ( ưa )
Chiếc tàu chở cá về bến cảng
Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi. ( ươ )
Bài 8: Gạch dưới các tiếng ghi thiếu dấu thanh trong:
Ngất ngương, đương sá, hương lợi, phô phương.
Bài 9: Điền từ hoàn chỉnh:
Chín dại mười khờ.
Nước chảy đá mòn. .
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Nắng tốt dưa , mưa tốt lúa.
Bài 10: điền từ:
Ngọt như m....... lùi.
=> mía
Đi b......nhớ phường, đi đường nhớ hướng.
=> buôn
4 từ : khiếm nhã ; cây mía ; miên man ; bia rượu
Bài 11: tìm tiếng yê, ya
Yêu cần .........thương phéc-mơ-ya
Ngày .lặng yên nhủ
Bài 12: lở hay nở?
....đất vỡ......
=> Lở đất vỡ bờ
Bài 13: Viết 9 từ ngữ chứa:
-man mát
- mang bát
- vần thơ
- vầng trăng
- buôn hàng
- buông thả
vươn vai.
- vương vấn
Bài 14: điền l or n:
Tới đây tre nứa nhà nhà giò phong lan nở nhánh hoa nhuỵ vàng một làn hương mỏng, mênh mang nghĩa tình.lán đêm, ghé tạm trạm binh Giường cây lót .lá cho mình đỡ đau.
Bài 15: Lửa or nửa?
.......quả ngọn...... nếp.....
=> lửa / lửa
Lấm hay nấm?
.....đất
=> lấm
lơi hay nơi?
=> buông nơi
Bài 16: Viết 5 từ chứa tiếng:
Trăn trở
trăng rằm
dân dã
dâng kính
lương cao
lươn lẹo
Bài 16: Tìm 5 từ láy có âm đầu l;n
=> lân lê
=> le le
=> na ná
=> nòng nọc
=> nườm nượp
Từ láy gợi tả âm thanh có âm cuối ng
=> leng keng
=> sang sảng
=> ăng ẳng
=> đùng đoàng
#hoanthanh
Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!
Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!
Copyright © 2024 Giai BT SGK