Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 Những câu sau còn thiếu thành phần chính nào? Hãy nêu 2 cách sửa lại cho thành câu và chép...
Câu hỏi :

Những câu sau còn thiếu thành phần chính nào? Hãy nêu 2 cách sửa lại cho thành câu và chép lại các câu đã sửa theo mỗi cách? a. Bông hoa đẹp này. b. Con đê in một vệt ngang trời đó. c. Những cô bé ngày xưa nay đã trở thành. những cô bé ngày xưa nay đã trưởng thành d. Trên nền trời sạch bóng như được gội rửa. e. Khi ông mặt trời ló ra khỏi ngọn tre.( ánh nắng chiếu đến ngôi làng nhỏ )

Lời giải 1 :

`a.`Bông hoa đẹp này.

`->` Thiếu vị ngữ

`=>` Sửa: Bông hoa đẹp này đang tỏa hương thơm ngát

b. Con đê in một vệt ngang trời đó.

`->` Thiếu vị ngữ.

`=>`Sửa:Con đê in một vệt ngang trời đó trải dài bất tận

`c.` Những cô bé ngày xưa nay đã trở thành.

`->` Thiếu vị ngữ

`=>` Sửa: Những cô bé ngày xưa, nay đã trở thành những người xinh đẹp, dễ thương

` d.` Trên nền trời sạch bóng như được gội rửa.

`->` Thiếu chủ ngữ

`=>` Sửa: Trên nền trời, bầu trời sạch bóng như được gội rửa.

`e.` Khi ông mặt trời ló ra khỏi ngọn tre.

`->` Thiếu chủ ngữ, vị ngữ

`=>` Sửa: Khi ông mặt trời ló ra khỏi ngọn tre, những người nông dân chăm chỉ bắt đầu ra đồng.

Lời giải 2 :

a. Thiếu chủ ngữ

- Cách sửa 1: Bông hoa đẹp này nở rực rỡ.

- Cách sửa 2: Bông hoa đẹp này là của tôi.

b. Thiếu động từ

- Cách sửa 1: Con đê in một vệt ngang trời đó trải dài.

- Cách sửa 2: Con đê in một vệt ngang trời đó nối liền hai bờ.

c. Thiếu động từ

- Cách sửa 1: Những cô bé ngày xưa nay đã trở thành phụ nữ.

- Cách sửa 2: Những cô bé ngày xưa nay đã phát triển thành những người trưởng thành.

d. Thiếu chủ ngữ

- Cách sửa 1: Trên nền trời sạch bóng như được gội rửa, ánh sáng chiếu sáng.   

Cách sửa 2: Trên nền trời sạch bóng như được gội rửa, mọi vật trở nên sáng chói.

e. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ

- Cách sửa 1: Khi ông mặt trời ló ra khỏi ngọn tre, ánh nắng chiếu đến ngôi làng nhỏ.

- Cách sửa 2: Khi ông mặt trời ló ra khỏi ngọn tre, ánh nắng ban sáng chiếu đến ngôi làng nhỏ.

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK