Trang chủ Tiếng Việt Lớp 4 viết đoạn văn từ 5-6 câu giới thiệu về trò chơi pháo đất ở quê em làm nhanh giúp mik...
Câu hỏi :

viết đoạn văn từ 5-6 câu giới thiệu về trò chơi pháo đất ở quê em làm nhanh giúp mik

Lời giải 1 :

                              Bài làm:

Mỗi người đều có một tuổi thơ hạnh phúc khác nhau: có người thì có những người bạn gắn bó cả tuổi thơ, người thì có được bố mẹ yêu thương dẫn đi chơi khắp nơi,... Và em sẽ kể về tuổi thơ của em gắn bó với quê hương . Vào các ngày rằm và mùng 1 hằng tháng, lũ chúng em cùng nhau đi về phía đầu làng để xem tiết mục pháo đất. Được biết:"Trò pháo đất đã có lịch sử lâu đời, các câu truyện lưu truyền ở đồng bằng Bắc Bộ cho biết pháo đất được hình thành trong quá trình đắp đê ngăn ." Những người thi đều tự tay làm một thứ hình bầu dục từ đất sét. Tụi em phải trèo lên cây để xem rõ hơn, bên dưới nhộn nhịp những tiếng trống rồi đùng..., đùng..., đùng... những tiếng pháo vang lên. Xem xong những tiếc mục, chúng em chào nhau rồi ai về nhà nấy. Em yêu quê hương em, nơi có những trò chơi thú vị. 

                                                                                CHÚC BN HỌC TỐT!

Lời giải 2 :

                              Bài làm:

Mỗi người đều có một tuổi thơ hạnh phúc khác nhau: có người thì có những người bạn gắn bó cả tuổi thơ, người thì có được bố mẹ yêu thương dẫn đi chơi khắp nơi,... Và em sẽ kể về tuổi thơ của em gắn bó với quê hương . Vào các ngày rằm và mùng 1 hằng tháng, lũ chúng em cùng nhau đi về phía đầu làng để xem tiết mục pháo đất. Được biết:"Trò pháo đất đã có lịch sử lâu đời, các câu truyện lưu truyền ở đồng bằng Bắc Bộ cho biết pháo đất được hình thành trong quá trình đắp đê ngăn ." Những người thi đều tự tay làm một thứ hình bầu dục từ đất sét. Tụi em phải trèo lên cây để xem rõ hơn, bên dưới nhộn nhịp những tiếng trống rồi đùng..., đùng..., đùng... những tiếng pháo vang lên. Xem xong những tiếc mục, chúng em chào nhau rồi ai về nhà nấy. Em yêu quê hương em, nơi có những trò chơi thú vị. 

Bắn tùm lum

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 4

Lớp 4 - Năm thứ tư ở cấp tiểu học, kiến thức ngày một tăng và chúng ta sắp đến năm cuối cấp. Hãy chú trọng hơn đến học tập, đặt mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK