Trang chủ Tiếng Anh Lớp 10 61. I'm busy at the moment. I..on the computer. A. work B. worked C. am working D. working 62. When...
Câu hỏi :

61. I'm busy at the moment. I..on the computer. A. work B. worked C. am working D. working 62. When I looked round the door, the baby.....quietly. A. is sleeping B. slept C. was sleeping D. were sleeping 63. Robertill for three weeks. He is still in hospital. A. had been B. has been C. is D. was 64. I'm very tired. I....over four hundred miles today. A. drive B. am driving C. have been driving D. have driven 65. This isn't my first time to visit London... here before A. I'm B. I'd been C. I was D. I've been 66. As soon as Martina saw the fire, she..the fire department. A. was telephoning B. telephoned C. had telephoned D. has telephoned 67. Every time Parkas sees a movie made in India, he..... homesick. A. will have left B. felt C. feels D. is feeling 68. Since I left Venezuela six years ago, I.... to visit friends and family several times. A. return B. will have returned C. am returning D. have returned 69. After the race., the celebration began. A. had been won B. is won C. will be won D. has been won 70. While he was washing his car, Mr. Brown.a small dent in the rear fender. A. has discovered B. was discovering C. is discovering D. discovered

Lời giải 1 :

Đáp án + Giải thích :

61,⇒  C. am working:

Tôi đang bận rộn vào lúc này. Tôi đang làm việc trên máy tính.
62, ⇒ C. was sleeping:

Khi tôi nhìn qua cửa, em bé đang ngủ yên.
63,⇒  B. has been:

Robert đã ở trong bệnh viện suốt ba tuần. Anh ấy vẫn còn ở trong bệnh viện.
64,⇔  C. have been driving:

Tôi rất mệt mỏi. Tôi đã lái xe hơn bốn trăm dặm hôm nay.
65,⇒  D. I've been:

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến thăm Luân Đôn. Tôi đã từng đến đây trước đây.
66,⇒  B. telephoned:

Ngay khi Martina nhìn thấy đám cháy, cô ấy đã gọi điện cho phòng cứu hỏa.
67, ⇒ C. feels:

Mỗi khi Parkas xem một bộ phim được làm tại Ấn Độ, anh ấy cảm thấy nhớ nhà.
68, ⇒ D. have returned:

Kể từ khi tôi rời Venezuela sáu năm trước, tôi đã trở lại thăm bạn bè và gia đình một số lần.
69, ≡ A. had been won:

Sau cuộc đua, buổi kỷ niệm bắt đầu. (đã) được chiến thắng.
70,⇔  D. discovered:

Trong khi ông đang rửa xe, ông Brown phát hiện ra một vết lõm nhỏ trên cánh sau.
----------------------------------------------------------------------------------
61,  người nói đang miêu tả hành động đang diễn ra vào lúc này.

+"Am working" là hiện tại tiếp diễn, thể hiện hành động đang xảy ra.
62, diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ.

+"Was sleeping" là quá khứ tiếp diễn, thể hiện hành động đang diễn ra trong quá khứ.

63 diễn tả một sự việc bắt đầu từ quá khứ và kéo dài cho đến hiện tại.

+ "Has been" là hiện tại hoàn thành, thể hiện hành động đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục đến hiện tại.
64,   diễn tả một hành động bắt đầu ở quá khứ và kéo dài cho đến hiện tại.

+"Have been driving" là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thể hiện hành động đã xảy ra và vẫn đang tiếp diễn.
65, diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại.

+ "I've been" là hiện tại hoàn thành, thể hiện hành động đã xảy ra và có ảnh hưởng đến hiện tại.
66,  diễn tả một hành động xảy ra ngay sau một hành động khác trong quá khứ.

+ "Telephoned" là quá khứ đơn, thể hiện hành động đã xảy ra ngay sau khi Martina nhìn thấy đám cháy.
67, diễn tả một sự thật hiển nhiên, một thói quen.

+ "Feels" là hiện tại đơn, thể hiện sự cảm thấy hiện tại của Parkas khi xem phim Ấn Độ.
68,  diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại.

+ "Have returned" là hiện tại hoàn thành, thể hiện hành động đã xảy ra và có ảnh hưởng đến hiện tại
69, diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

+ "Had been won" là quá khứ hoàn thành, thể hiện hành động đã xảy ra trước khi buổi kỷ niệm bắt đầu.
70, diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ trong khi một hành động khác đang diễn ra. 

+   "Discovered" là quá khứ đơn, thể

===============================================

dungtran885

Bạn có biết?

Tiếng Anh là ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp quốc tế, kinh doanh và khoa học. Hãy chăm chỉ học tiếng Anh để mở rộng cánh cửa đến với thế giới!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 10

Lớp 10 - Năm đầu tiên ở cấp trung học phổ thông, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè mới đến từ những nơi khác nhau. Ngôi trường mới, xa nhà hơn, mở ra một thế giới mới với nhiều điều thú vị. Hãy mở lòng đón nhận và tận hưởng những trải nghiệm mới!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK