Trang chủ Tin Học Lớp 10 Dãy cấp số cộng là một dãy tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước một giá...
Câu hỏi :

Dãy cấp số cộng là một dãy tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước một giá trị d, d được gọi là công sai. Ví dụ: 1 4 7 10 là một dãy cấp số cộng 4 phần tử công sai là 3 2 6 10 14 18 là một dãy cấp số cộng 5 phần tử công sai là 4 3 5 7 10 không phải là dẫy cấp số cộng 4 phần tử vì 7 5 10 7. Trong giờ kiểm tra Toán, Tý đã tìm được đáp án của một bài toán là 4 số tạo thành một cấp số cộng, theo yêu cầu của đề bài. Tèo ngồi bên cạnh, không chép được bài của Tý nên tìm cách chơi xỏ Tý. Lợi dụng lúc Tý không để ý Tèo dùng bút xóa xóa đi 4 số của Tý rồi viết lại 3 số nhưng không theo thứ tự ban đầu. Tý xem lại bài thấy bài mình mất 1 số nên đã nhờ bạn giúp Tý khôi phục lại số bị thiếu ban đầu. INPUT: Gồm 3 số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1000, cả 3 số được viết trên 1 dòng. Input luôn được đảm bảo có đáp án. OUTPUT: In ra số còn lại bị thiếu trong cấp số cộng. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra số lớn nhất. C++ (sd if)

Lời giải 1 :

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c;
    
    // sort [a, b, c]: a <= b <= c
    if (a > b) swap(a, b);
    if (a > c) swap(a, c);
    if (b > c) swap(b, c);
    
    // a b c d
    d = c + (c - b);
    if (a - b == b - c && b - c == c - d) return cout << d, 0;
    
    // a b d c
    d = b + (b - a);
    if (a - b == b - d && b - d == d - c) return cout << d, 0;
    
    // a d b c
    d = a + (c - b);
    if (a - d == d - b && d - b == b - c) return cout << d, 0;
}

Lời giải 2 :

cách làm:
- dãy cấp số cộng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần -> sort(a,b,c);

- số đằng sau được tính theo: <số đằng trước> + d (d là công sai)

* vì biết được 3 trên 4 số lên => <số cuối> + <công sai>

<công sai> = hiệu 2 số liền nhau

code:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a,b,c;
    cin >> a >> b >> c;
    if (a>b) swap(a,b);
    if (a>c) swap(a,c);
    if (b>c) swap(b,c);
    cout << c+(b-a);
}

Bạn có biết?

Tin học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng. Tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc mô phỏng, biến đổi và tái tạo thông tin. Hãy tận dụng sức mạnh của tin học để giải quyết các vấn đề và sáng tạo ra những giải pháp mới!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 10

Lớp 10 - Năm đầu tiên ở cấp trung học phổ thông, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè mới đến từ những nơi khác nhau. Ngôi trường mới, xa nhà hơn, mở ra một thế giới mới với nhiều điều thú vị. Hãy mở lòng đón nhận và tận hưởng những trải nghiệm mới!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK