Trang chủ Toán Học Lớp 5 B1: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 200 và có tận cùng bằng năm B2: Bạn linh đánh...
Câu hỏi :

B1: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 200 và có tận cùng bằng năm

B2: Bạn linh đánh số trang của một cuốn sách bằng các số tự nhiên từ một đến 200 năm mươi hỏi bạn linh phải viết tất cả bao nhiêu chữ số chữ số thứ 400 mà bạn linh viết là chữ số nào

Lời giải 1 :

B1.

Để tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200 và có tận cùng bằng năm, ta chỉ cần xét các số từ 1 đến 199 và kiểm tra xem chúng có tận cùng bằng 5 hay không.

Cách đơn giản nhất là chia số đó cho 10 và kiểm tra phần dư. Nếu phần dư là 5, tức là số đó có tận cùng bằng 5.

Số tự nhiên nhỏ hơn 200 và có tận cùng bằng năm là các số: 5, 15, 25, 35, ..., 195. Để đếm số lượng số này, ta chia 195 cho 10 và lấy phần nguyên, ta được 19. Vậy có 19 số tự nhiên nhỏ hơn 200 và có tận cùng bằng năm.

B2.      

Để tìm số chữ số mà Linh phải viết, ta cần tính tổng số chữ số trên các trang từ 1 đến 200. Trước hết, ta tính số chữ số trên các trang từ 1 đến 9. Có 9 trang và mỗi trang có 1 chữ số, vậy tổng số chữ số từ 1 đến 9 là 9.

Tiếp theo, ta tính số chữ số trên các trang từ 10 đến 99. Có 90 trang và mỗi trang có 2 chữ số, vậy tổng số chữ số từ 10 đến 99 là 90 * 2 = 180.

Cuối cùng, ta tính số chữ số trên các trang từ 100 đến 200. Có 101 trang và mỗi trang có 3 chữ số, vậy tổng số chữ số từ 100 đến 200 là 101 * 3 = 303.

Tổng số chữ số từ 1 đến 200 là 9 + 180 + 303 = 492.

Vậy, Linh phải viết tổng cộng 492 chữ số.

Chữ số thứ 400 mà Linh viết nằm trong khoảng từ trang 100 đến trang 200. Vì mỗi trang có 3 chữ số, nên chữ số thứ 400 nằm ở trang thứ (400 - 1) / 3 + 100 = 233. Chữ số thứ 400 mà Linh viết là chữ số nằm ở vị trí thứ (400 - 1) % 3 + 1 trên trang thứ 233. Vì (400 - 1) % 3 + 1 = 2, nên chữ số thứ 400 mà Linh viết là chữ số thứ 2 trên trang thứ 233.

Vậy, chữ số thứ 400 mà Linh viết là chữ số thứ 2.

 

Bạn có biết?

Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số". Theo quan điểm chính thống, toán học là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ". Hãy kiên trì và không ngừng nỗ lực trong việc chinh phục những con số và công thức này!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK