Trang chủ Toán Học Lớp 5 bài 2 Hoa bạn An, Bình, Mình có tốt quyển 1 sách. Nếu lấy số sách của An chia đều...
Câu hỏi :

Help me Giúp mình với

image

bài 2 Hoa bạn An, Bình, Mình có tốt quyển 1 sách. Nếu lấy số sách của An chia đều cho 5 Bình và Minh thì sĩ sách của 3 bạn 2 nhau Nếu An lút đi 8 quyển thì

Lời giải 1 :

                                                                  Bài giải

  Số sách còn lại của An chiếm số phần tổng số sách của An là :

                                    5 - 2 = 3 ( phần )

  Vì sau khi lấy đi và chia đều 2 phần số sách lấy đi của An thì số sách của ba bạn bằng nhau là 3 phần nên ta có số sách của ba bạn lúc này là 3 phần.

  Ta thấy 2 phần số sách lấy đi của An chia đều cho hai bạn kia tức là mỗi bạn được thêm 1 phần vì ta lấy 2 phần chia cho 2 bạn nên số sách của Bình và Minh thêm 1 phần bằng 3 phần từ đó suy ra ta có số phần biểu thị số sách của mỗi bạn Minh và Bình là :

                                     3 - 1 = 2 ( phần )

  Số phần biểu thị tổng số sách của Minh và Bình là :

                                     2 + 2 = 4 ( phần )

  Vì số sách của An là 5 phần trừ đi 8 quyển sách thì bằng số sách của Bình và Minh là 4 phần nên suy ra 8 quyển sách bằng 5 - 4 = 1 ( phần ). Vậy 8 quyển = 1 phần.

  Số sách của An là :

     8 x 5 = 40 ( quyển sách )

  Tổng số sách của Bình và Minh là :

      8 x 4 = 32 ( quyển sách )

  Số sách của Bình là :

      32 : 2 = 16 ( quyển sách ) . ( Vì số sách của Bình và Minh bằng nhau nên ta lấy 32 : 2 và số sách của Minh cũng bằng 16 quyển ).

               Đáp số : An : 40 quyển sách

                             Bình : 16 quyển sách

                             Minh : 16 quyển sách

Bạn có biết?

Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số". Theo quan điểm chính thống, toán học là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ". Hãy kiên trì và không ngừng nỗ lực trong việc chinh phục những con số và công thức này!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK