Trang chủ Tiếng Việt Lớp 5 Bài 1vui sao khi chấm vào hè xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa rộn ràng là một cơn...
Câu hỏi :

Bài 1vui sao khi chấm vào hè xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa rộn ràng là một cơn mưa trên Đồng Bông lúa cũng vừa uốn câu tìm dt đt tt bài 2 Điền các TT vào chỗ trống A những ngôi sao .....trên bầu trời đêm rộng lớn. B Cơn gió ....thổi qua khu vườn rồi đem vào căn phòng một mùi hương man mát. C Chú chó...... đang giúp cô chủ của mình trông giữ bầy gà trước sân. bài 3 Những lời cô giáo giảng Ấm trang vở thơm tho Yêu thương em ngắm mãi Những điểm mười cô cho. (trích cô giáo lớp em) A em hãy tìm các tính từ có trong đoạn văn trên. B đặt câu ghép với các tính từ vừa tìm được. bài 4 viết các chỗ chấm để hoàn thành câu ,ít nhất sử dụng 1 động từ. a Vì trời mưa to nên...................................................................................... b Do mùa đông năm nay đến sớm nên................................................................................ c nếu hôm qua không thức khuya đoc truyện thì.......................................................................... bài 5 đặt câu theo yêu cầu a Miêu tả bầu trời vào buổi bình minh ( buổi sáng ) trong đó có sử dụng 1 động từ 1 tính từ b miêu tả cây cối khi trời mưa , trong đó có sử dụng 1 động từ 1 tính từ c kể lại 1 hoạt động ý nghĩa vào ngày nghỉ của em trong đó có sử dụng 1 động từ

Lời giải 1 :

Bài 1:
a) Vui
b) Mưa
c) Đồng Bông lúa
Đáp án: Hè vui sáo rộn ràng, tiếng sẻ tiếng ve báo mùa mưa trên Đồng Bông lúa cũng vừa uốn câu tìm điện thoại.

Bài 2:
A) Lấp lánh Lướt
C) Trung thành
Đáp án:
A) Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm rộng lớn. Cơn gió lướt thổi qua khu vườn rồi đem vào căn phòng một mùi hương man mát.
C) Chú chó trung thành đang giúp cô chủ của mình trông giữ bầy gà trước sân.

Bài 3:
A) Ấm, thơm tho, yêu thương, mười. Trang vở ấm, thơm tho và yêu thương em ngắm mãi là những điểm mười cô giáo cho.

Bài 4:
a) Vì trời mưa to nên tôi không đi ra ngoài được.
b) Do mùa đông năm nay đến sớm nên cây lá đã chuyển màu sớm.
c) Nếu hôm qua không thức khuya đọc truyện thì tôi sẽ không biết kết thúc của câu chuyện.

Bài 5:
a) Bầu trời vào buổi sáng rực rỡ màu đỏ khi mặt trời mọc.
b) Cây cối trong trời mưa trông rất xanh tươi và tươi mới.
c) Hôm nghỉ, tôi đã đi dạo phố và mua quà cho gia đình.

Lời giải 2 :

Bài 1 $:$
Đáp án $:$

Hè vui sáo rộn ràng, tiếng sẻ tiếng ve báo mùa mưa trên Đồng Bông lúa cũng vừa uốn câu tìm điện thoại.

Bài 2 :
Đáp án :
A) Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm rộng lớn. Cơn gió lướt thổi qua khu vườn rồi đem vào căn phòng một mùi hương man mát.
C) Chú chó trung thành đang giúp cô chủ của mình trông giữ bầy gà trước sân.

Bài 3 $:$
A) Ấm, thơm tho, yêu thương, mười. Trang vở ấm, thơm tho và yêu thương em ngắm mãi là những điểm mười cô giáo cho.

Bài 4 $:$
a) Vì trời mưa to nên tôi không đi ra ngoài được.
b) Do mùa đông năm nay đến sớm nên cây lá đã chuyển màu sớm.
c) Nếu hôm qua không thức khuya đọc truyện thì tôi sẽ không biết kết thúc của câu chuyện.

Bài 5 $:$
a) Bầu trời vào buổi sáng rực rỡ màu đỏ khi mặt trời mọc.
b) Cây cối trong trời mưa trông rất xanh tươi và tươi mới.
c) Hôm nghỉ, tôi đã đi dạo phố và mua quà cho gia đình.

$-----$Chúc bạn học tốt$-----$

Bạn có biết?

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Hãy yêu quý và bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời học hỏi và sử dụng nó một cách hiệu quả!

Nguồn :

Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự lớp 5

Lớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều và chúng ta sắp phải xa trường lớp, thầy cô, bạn bè thân quen. Đây là năm mà chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy tự tin và luôn cố gắng hết mình!

Nguồn :

sưu tập

Copyright © 2024 Giai BT SGK